Đức kêu gọi đồng minh cung cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 17/4 đã kêu gọi các đồng minh theo chân Đức cung cấp thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine để đối phó với các đợt tập kích tăng cường từ Nga vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/4, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh châu Âu cần gửi thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine để giúp nước này bảo vệ các hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng đang trở thành các mục tiêu ưu tiên bị tấn công.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo trên mạng xã hội X sẽ viện trợ thêm một hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine. Đây cũng là tổ hợp Patriot thứ ba mà Đức cung cấp cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát tháng 2/2022.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi các đồng minh châu Âu theo chân Đức trong việc tuân thủ các cam kết viện trợ thêm vũ khí, nhất là các hệ thống phòng không cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang gặp nhiều bất lợi và các đợt tập kích của Nga đang gây thiệt hại rất lớn về hạ tầng.  

Trong khi đó, Cao uỷ phụ trách An ninh và Đối ngoại châu Âu Josep Borrel nêu rõ các đồng minh cần chuyển thêm cho Ukraine 7 trong tổng số khoảng 100 tổ hợp phòng không Patriot đang sở hữu để gia tăng năng lực phòng thủ.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng khuyến khích các quốc gia thành viên NATO nỗ lực ủng hộ Ukraine, ngay cả khi điều này sẽ khiến kho vũ khí dự trữ có thể tạm thời xuống dưới ngưỡng do NATO khuyến nghị.

Nữ Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho rằng các đồng minh châu Âu cần dành sự hỗ trợ cho Ukraine tương tự những gì đã làm trong việc giúp Israel đánh chặn cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo từ Iran ngày 13/4. Theo Thủ tướng Estonia, mỗi thành viên EU cần dành ít nhất 0,25% GDP nhằm đảm bảo một khoản tài chính khoảng 140 tỷ euro mỗi năm để hỗ trợ cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tìm mọi cách có thêm hệ thống Patriot, châu Âu “nhắm mắt làm ngơ”?
Ukraine tìm mọi cách có thêm hệ thống Patriot, châu Âu “nhắm mắt làm ngơ”?

VOV.VN - Ukraine cho biết họ cần 25 hệ thống Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Kiev biết những nước nào sở hữu hệ thống phòng không này, nhưng việc thuyết phục họ cung cấp không phải là điều dễ dàng.

Ukraine tìm mọi cách có thêm hệ thống Patriot, châu Âu “nhắm mắt làm ngơ”?

Ukraine tìm mọi cách có thêm hệ thống Patriot, châu Âu “nhắm mắt làm ngơ”?

VOV.VN - Ukraine cho biết họ cần 25 hệ thống Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Kiev biết những nước nào sở hữu hệ thống phòng không này, nhưng việc thuyết phục họ cung cấp không phải là điều dễ dàng.

Tình thế của Ukraine sau khi “lá chắn thép” Patriot bị Nga phá hủy
Tình thế của Ukraine sau khi “lá chắn thép” Patriot bị Nga phá hủy

VOV.VN - Theo National Interest, Ukraine đang nỗ lực bảo vệ các hệ thống phòng không bởi chúng đang bị dàn mỏng trên nhiều mặt trận.

Tình thế của Ukraine sau khi “lá chắn thép” Patriot bị Nga phá hủy

Tình thế của Ukraine sau khi “lá chắn thép” Patriot bị Nga phá hủy

VOV.VN - Theo National Interest, Ukraine đang nỗ lực bảo vệ các hệ thống phòng không bởi chúng đang bị dàn mỏng trên nhiều mặt trận.

Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot
Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot

VOV.VN - Hãng thông tấn Mỹ AP dẫn một nguồn tin cho hay, quân đội Pháp kết luận rằng một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga chở các tù binh Ukraine.

Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot

Quân đội Pháp: Máy bay vận tải quân sự của Nga bị bắn hạ bằng tên lửa Patriot

VOV.VN - Hãng thông tấn Mỹ AP dẫn một nguồn tin cho hay, quân đội Pháp kết luận rằng một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bắn rơi chiếc máy bay vận tải quân sự của Nga chở các tù binh Ukraine.