Tàu chở ngô bị cháy trên sông Thị Vải

VOV.VN - Các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã dập tắt vụ cháy tàu chở ngô VTB 36 trên sông Thị Vải.

Trung tá Lê Văn Sáng, Trạm trưởng Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Sáng nay (10/12), các lực lượng chức năng đã dập tắt vụ cháy tàu chở ngô VTB 36 trên sông Thị Vải, huyện Tân Thành của tỉnh này.

Trước đó, vào hồi 23h15 ngày 9/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cảng Tân cảng Cái Mép Thị Vải - khu vực sông Thị Vải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, lực lượng kiểm tra giám sát, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép nhận được tín hiệu cấp cứu báo cháy trên tàu VTB 36.

Hình ảnh tàu bị cháy
Tàu 36 có quốc tịch Việt Nam, thuộc Công ty Cổ phần Hàng Hải Minh Lương (địa chỉ: Phường Du Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng) do ông Trần Phi Danh, sinh năm 1978, quê ở Nghệ An làm thuyền trưởng. Trên tàu có 12 thuyền viên, 2 hành khách và 2 hoa tiêu

Ngay sau đó, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép đã điều động 2 ca nô phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy huyện Tân Thành cùng các lực lượng chức năng khác  tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn cho tàu VTB 36. Đồng thời, 5 tàu lai dắt thuộc Công Ty Tân Cảng và Hải Vân tiếp cận hiện trường và chở toàn bộ thuyền viên, hành khách, hoa tiêu vào cảng an toàn.

Với nỗ lực quyết tâm cao của các lực lượng chức năng, đến khoảng 2h30 ngày 10/12,  toàn bộ đám cháy trên tàu đã được dập tắt (chưa xác định được thiệt hại về phương tiện và hàng hóa).

Thông tin ban đầu được biết: Tàu VTB 36 chở hơn 4.600 tấn ngô đang hành trình từ cảng INTER FLOUR xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bả Rịa – Vũng Tàu đi cảng Quy Nhơn. Khi đến địa điểm trên luồng hàng hải Thị Vải – Cái Mép - đối diện cảng Tân cảng Cái Mép Thị Vải bị nạn.

Hiện tại tàu VTB 36 được lai dắt về neo tại khu vực cảng thuộc xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Mép đã cử lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp với lực lượng chức năng điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT
Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT

VOV.VN - Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT

Vụ cháy tàu ở Tuần Châu: Tạm dừng hoạt động các tàu của công ty VIT

VOV.VN - Doanh nghiệp chỉ được cho tàu hoạt động trở lại sau khi Đoàn kiểm tra báo cáo kết quả với UBND tỉnh Quảng Ninh.

Có thể chạy tàu qua cầu Ghềnh từ ngày 26/6
Có thể chạy tàu qua cầu Ghềnh từ ngày 26/6

VOV.VN - Từ 0h00 ngày 26/6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu khách và 5 đôi tàu hàng qua cầu Ghềnh.

Có thể chạy tàu qua cầu Ghềnh từ ngày 26/6

Có thể chạy tàu qua cầu Ghềnh từ ngày 26/6

VOV.VN - Từ 0h00 ngày 26/6, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức chạy 10 đôi tàu khách và 5 đôi tàu hàng qua cầu Ghềnh.

Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu tại Quảng Ninh
Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu tại Quảng Ninh

VOV.VN- Quảng Ninh đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các tàu thuộc công ty VIT Hạ Long. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được cho là do chập điện.

Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu tại Quảng Ninh

Đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy tàu tại Quảng Ninh

VOV.VN- Quảng Ninh đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các tàu thuộc công ty VIT Hạ Long. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được cho là do chập điện.

Bốn người bị thương trong vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long
Bốn người bị thương trong vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Vụ cháy tàu khiến 4 người bị thương gồm 3 khách Đài Loan (Trung Quốc), một thuyền viên Việt Nam đang được điều trị tại bệnh viện.

Bốn người bị thương trong vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long

Bốn người bị thương trong vụ cháy tàu trên Vịnh Hạ Long

VOV.VN -Vụ cháy tàu khiến 4 người bị thương gồm 3 khách Đài Loan (Trung Quốc), một thuyền viên Việt Nam đang được điều trị tại bệnh viện.

Cần Thơ: Sau vụ cháy tàu Minh Trân, vẫn còn 93 tàu hoạt động “chui“
Cần Thơ: Sau vụ cháy tàu Minh Trân, vẫn còn 93 tàu hoạt động “chui“

VOV.VN - Vụ cháy tàu Minh Trân là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các phương tiện tàu du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Sau vụ cháy tàu Minh Trân, vẫn còn 93 tàu hoạt động “chui“

Cần Thơ: Sau vụ cháy tàu Minh Trân, vẫn còn 93 tàu hoạt động “chui“

VOV.VN - Vụ cháy tàu Minh Trân là hồi chuông cảnh báo cho tất cả các phương tiện tàu du lịch trên địa bàn TP Cần Thơ.