Thanh Hóa tinh giản gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 6/2012 đến nay, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển 1.772 lượt cán bộ ở các cấp, các ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức… tỉnh Thanh Hóa đã tinh giản được 1.939 cán bộ, công chức, viên chức.

(Ảnh minh họa)

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa từ tháng 6/2012 đến nay, toàn tỉnh đã điều động, luân chuyển 1.772 lượt cán bộ ở các cấp, các ngành. Hiện nay, có 22/27 huyện, thị xã, TP (chiếm 81,48%) đã bố trí một trong ba chức danh chủ chốt không phải là người địa phương.

Đối với cấp xã, toàn tỉnh có 421/635 xã, phường, thị trấn (chiếm 66,29%) bố trí một trong ba chức danh không phải là người địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), đến nay các huyện, thị xã, TP của tỉnh Thanh Hóa đã bố trí trưởng ban tuyên giáo huyện ủy kiêm giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Toàn tỉnh đã có 1.833/5.887 chi bộ thôn, tổ dân phố thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ dân phố.

Được biết, hiện nay các huyện, thị xã, TP của tỉnh Thanh Hóa đang xây dựng phương án sáp nhập văn phòng HĐND và UBND cấp xã, phường, thị trấn với văn phòng đảng ủy cùng cấp; sáp nhập văn phòng HĐND, UBND cấp huyện với văn phòng huyện ủy; sáp nhập Ủy ban MTTQ cấp huyện với ban dân vận huyện ủy; sáp nhập phòng nội vụ huyện với ban tổ chức huyện ủy…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao đang tinh giản biên chế vẫn lập Tổng Cục phòng chống thiên tai?
Vì sao đang tinh giản biên chế vẫn lập Tổng Cục phòng chống thiên tai?

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong lúc tinh giảm bộ máy, biên chế rất mạnh mẽ, Chính phủ vẫn quyết định thành lập Tổng cục phòng chống thiên tai.  

Vì sao đang tinh giản biên chế vẫn lập Tổng Cục phòng chống thiên tai?

Vì sao đang tinh giản biên chế vẫn lập Tổng Cục phòng chống thiên tai?

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong lúc tinh giảm bộ máy, biên chế rất mạnh mẽ, Chính phủ vẫn quyết định thành lập Tổng cục phòng chống thiên tai.  

Tinh giản biên chế:  Khó xây dựng khung năng lực vị trí việc làm
Tinh giản biên chế: Khó xây dựng khung năng lực vị trí việc làm

VOV.VN -Việc khó nhất trong 7 bước xác định vị trí việc làm là mô tả công việc của công chức.

Tinh giản biên chế:  Khó xây dựng khung năng lực vị trí việc làm

Tinh giản biên chế: Khó xây dựng khung năng lực vị trí việc làm

VOV.VN -Việc khó nhất trong 7 bước xác định vị trí việc làm là mô tả công việc của công chức.

Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ
Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ

VOV.VN -Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu biên chế năm 2019, trong đó giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015

Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ

Tinh giản những người làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ

VOV.VN -Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ tiêu biên chế năm 2019, trong đó giảm 2% biên chế công chức so với số giao năm 2015

Tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu: Trách nhiệm của người đứng đầu
Tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu: Trách nhiệm của người đứng đầu

VOV.VN - Việc tinh giản biên chế đến nay vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, theo Bộ Nội vụ, một trong những nguyên nhân là trách nhiệm của người đứng đầu

Tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu: Trách nhiệm của người đứng đầu

Tinh giản biên chế chưa đạt chỉ tiêu: Trách nhiệm của người đứng đầu

VOV.VN - Việc tinh giản biên chế đến nay vẫn chưa đạt chỉ tiêu đề ra, theo Bộ Nội vụ, một trong những nguyên nhân là trách nhiệm của người đứng đầu

Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước năm 2018
Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước năm 2018

VOV.VN -Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.

Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước năm 2018

Tinh giản ít nhất 2,5% biên chế hưởng lương Nhà nước năm 2018

VOV.VN -Năm 2018, giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015, giảm tối thiểu 2,5% biên chế hưởng lương ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015.