Thiếu phụ bất tỉnh tại trạm chờ xe buýt cùng lọ thuốc trừ sâu uống dở

VOV.VN - Đi qua trạm xe buýt người dân phát hiện thiếu phụ nằm bất tỉnh, cạnh đó có một lọ thuốc sâu đã uống dở, nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Ngày 23/6, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân một phụ nữ nghi uống thuốc sâu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30' ngày 22/6, người đi đường trên quốc lộ 1A (đoạn ngã 3 giao với đường N5, thuộc địa bàn xã Nghi Long, Nghi Lộc) thì bất ngờ phát hiện một người phụ nữ nằm bất động ở trạm chờ xe buýt.

Nạn nhân và chiếc xe máy tại hiện trường.

Khi đến gần, người dân phát hiện người phụ nữ bất tỉnh cạnh bên là 1 lọ thuốc trừ sâu đã uống dở. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Sự việc lập tức được người dân trình báo lên chính quyền địa phương, Công an xã Nghi Long.

Công an xã Nghi Long cho biết: “Khi đến hiện trường chúng tôi thấy nạn nhân đã ngất xỉu, gần đó là chiếc xe máy của nạn nhân và chiếc cặp học sinh. Cạnh đó có 1 chai thuốc trừ sâu đã mở nắp và bị đổ ra ngoài. Xác định nạn nhân đã uống thuốc trừ sâu nên lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nghi Lộc và sau đó chuyển vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Sau khi được cấp cứu, hiện sức khỏe của nạn nhân đã ổn định”.

Tại hiện trường có một lọ thuốc trừ sâu đã uống dở.

Qua tìm hiểu được biết, nạn nhân là Nguyễn Thị Th.H (SN 1989, trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc). Chị H. đã lập gia đình và 3 con nhỏ. Chồng chị H. hiện đang đi làm tại nước ngoài. Thời gian gần đây chị H. về sống trong nhà bố mẹ đẻ. Hiện chưa rõ nguyên nhân gì dẫn đến sự việc như trên.

Sau khi lập biên bản hồ sơ ban đầu, hiện Công an xã Nghi Long đã chuyển giao hồ sơ vụ việc lên Công an huyện Nghi Lộc để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên