Thời tiết 23/3: Miền Bắc nguy cơ lốc, mưa đá, miền Nam nắng nóng

VOV.VN - Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Miền Nam với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C .

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa đá và dông lốc
Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa đá và dông lốc

VOV.VN - Trong ngày 22/3 các tỉnh Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa rào, mưa đá và dông lốc trong chiều tối.

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa đá và dông lốc

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa đá và dông lốc

VOV.VN - Trong ngày 22/3 các tỉnh Bắc Bộ được dự báo sẽ có mưa rào, mưa đá và dông lốc trong chiều tối.

Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét
Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét

VOV.VN -Hôm nay (18/3), Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ

Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét

Thời tiết hôm nay: Không khí lạnh tràn về, Hà Nội chuyển rét

VOV.VN -Hôm nay (18/3), Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ

Thời tiết ngày 20/3: Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh
Thời tiết ngày 20/3: Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh

VOV.VN - Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời lạnh.

Thời tiết ngày 20/3: Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh

Thời tiết ngày 20/3: Hà Nội có mưa nhỏ, trời lạnh

VOV.VN - Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời lạnh.