Thời tiết hôm nay: Miền Bắc có nắng, nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C

VOV.VN - Trong ngày 16/4, miền Bắc sẽ có nắng ấm, nhiệt độ tăng từ 2-3 độ C so với vài ngày trước đây.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

Ảnh minh họa.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng-Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C; phía Nam 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Ngày nắng, có mây từng đợt, chiều tối trời nhiều mây, có mưa rào.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên