Thời tiết ngày 23/9: Các tỉnh miền Trung có mưa rào và dông

VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, một số tỉnh miền Trung vẫn có mưa rào và dông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/9, Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhưng một số tỉnh từ Thanh Hóa -Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng đến Bình Thuận... vẫn có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo mưa dông ở các tỉnh miền Trung. (Ảnh minh họa)

Hà Nội

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 35-87%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 36-92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 35-90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, riêng vùng núi 17-20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 47-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Các phía tỉnh Nam có mưa rào và dông
Dự báo thời tiết hôm nay: Các phía tỉnh Nam có mưa rào và dông

VOV.VN - Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết hôm nay: Các phía tỉnh Nam có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết hôm nay: Các phía tỉnh Nam có mưa rào và dông

VOV.VN - Ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lốc, sét
Thời tiết hôm nay: Mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lốc, sét

VOV.VN - Mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lốc, sét

Thời tiết hôm nay: Mưa lớn trên diện rộng, đề phòng lốc, sét

VOV.VN - Mưa lớn tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Thời tiết ngày 19/9: Hà Nội mưa trên diện rộng
Thời tiết ngày 19/9: Hà Nội mưa trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 19/9, khu vực nội thành Hà Nội sẽ có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 19/9: Hà Nội mưa trên diện rộng

Thời tiết ngày 19/9: Hà Nội mưa trên diện rộng

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng ngày 19/9, khu vực nội thành Hà Nội sẽ có mưa rào và dông.