Thời tiết ngày 3/2: Rét đậm và mưa rào bao phủ miền Bắc

VOV.VN - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay không khí lạnh đang di chuyển xuống các tỉnh phía Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 3/2 chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mới tràn về khiến nhiệt độ miền Bắc lại giảm sâu, dưới mức 12 độ C. Trời rét đậm và có mưa rào.    

Bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc. Đến chiều tối và đêm, ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, dự báo thời tiết ngày 3/2 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm mai ở Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày 4/2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

 

Từ chiều tối và đêm 3/2, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Thời tiết Hà Nội: trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 17- 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, phía Nam 25-28 độ C.
Thời tiết các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, phía Nam có nơi trên 22 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.
Tây Nguyên: trời có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C.
Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Hà Nội lội nước đi đón Giao thừa sau trận mưa lớn bất ngờ
Người Hà Nội lội nước đi đón Giao thừa sau trận mưa lớn bất ngờ

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài trong tối 24/1 - tức 30 Tết Nguyên đán đã khiến nhiều tuyến phố Hầ Nội ngập sâu, người dân phải lội nước đi đón Giao thừa.

Người Hà Nội lội nước đi đón Giao thừa sau trận mưa lớn bất ngờ

Người Hà Nội lội nước đi đón Giao thừa sau trận mưa lớn bất ngờ

VOV.VN - Trận mưa lớn kéo dài trong tối 24/1 - tức 30 Tết Nguyên đán đã khiến nhiều tuyến phố Hầ Nội ngập sâu, người dân phải lội nước đi đón Giao thừa.

Mưa lớn chiều cuối năm, phố xá Thủ đô tĩnh lặng
Mưa lớn chiều cuối năm, phố xá Thủ đô tĩnh lặng

VOV.VN - Nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm Hà Nội trở nên tĩnh lặng, thưa vắng người qua lại một phần do trời mưa lớn.

Mưa lớn chiều cuối năm, phố xá Thủ đô tĩnh lặng

Mưa lớn chiều cuối năm, phố xá Thủ đô tĩnh lặng

VOV.VN - Nhiều tuyến phố lớn ở trung tâm Hà Nội trở nên tĩnh lặng, thưa vắng người qua lại một phần do trời mưa lớn.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt
Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt

VOV.VN - Trong ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời rét đậm, đêm và sáng có mưa phùn rải rác.

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt

Dự báo thời tiết hôm nay: Bắc Bộ có mưa phùn và rét buốt

VOV.VN - Trong ngày 1/2, không khí lạnh tiếp tục gây ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến trời rét đậm, đêm và sáng có mưa phùn rải rác.