Thời tiết ngày 3/4: Hà Nội có mưa rào, trời rét

VOV.VN -Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội, từ chiều tối 3 - 6/4, có mưa rào và dông, từ ngày 5/4 trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 3/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc Bộ, ngày 4/4 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ.

Từ đêm 3/4 đến ngày 7/4, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén sau chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5.000m nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông nhiều nơi.

Riêng trong ngày 4-5/4 ở các tỉnh Bắc Bộ có nhiều khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo từ ngày 4-7/4 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 50-120mm/đợt, riêng vùng núi phía Bắc có nơi trên 150mm/đợt. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 6/4, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều và đêm.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 3 - 6/4, có mưa rào và dông. Ảnh minh họa/KT

Từ ngày 4/4, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc trời chuyển rét; từ ngày 5/4, các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ, vùng núi có nơi từ 14-16 độ. Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh.

Từ ngày 4/4, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 3 - 6/4, có mưa rào và dông, riêng ngày 4 - 5/4 có mưa vừa, có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5/4 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 18-20 độ. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá - cấp 1.

Dự báo chi tiết cho các vùng miền trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, có nơi trên 36 độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn ngày đầu tuần
Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn ngày đầu tuần

VOV.VN - Thời tiết hôm nay (30/3) có mưa vào sáng sớm ở hầu khắp các vùng trên cả nước. Riêng Hà Nội, hình thái mưa phùn âm u kéo dài trong cả ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn ngày đầu tuần

Dự báo thời tiết hôm nay: Miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn ngày đầu tuần

VOV.VN - Thời tiết hôm nay (30/3) có mưa vào sáng sớm ở hầu khắp các vùng trên cả nước. Riêng Hà Nội, hình thái mưa phùn âm u kéo dài trong cả ngày.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa phùn, miền Nam nắng nóng
Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa phùn, miền Nam nắng nóng

VOV.VN -Thời tiết ngày 2/4, Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa phùn, miền Nam nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay: Hà Nội có mưa phùn, miền Nam nắng nóng

VOV.VN -Thời tiết ngày 2/4, Hà Nội sáng và đêm có mưa nhỏ. Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết ngày 31/3: Không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ, mưa phùn
Thời tiết ngày 31/3: Không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ, mưa phùn

VOV.VN - Ngày 31/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Thời tiết ngày 31/3: Không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ, mưa phùn

Thời tiết ngày 31/3: Không khí lạnh tăng cường gây mưa nhỏ, mưa phùn

VOV.VN - Ngày 31/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.