Thủ tướng ra Chỉ thị cấm cán bộ nhà nước tiêu thụ động vật hoang dã

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 16/2/2020, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cùng 13 tổ chức bảo tồn đã đồng gửi Thư ngỏ lên Thủ tướng Chính phủ nhằm kiến nghị về việc Việt Nam cần xác định và đóng cửa các chợ cùng các địa điểm buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.

Ngày 6/3/2020, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 1744/VPCP-KGVX phúc đáp Thư ngỏ, nêu rõ chỉ đạo của Thủ tướng về việc giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp soạn thảo gấp Chỉ thị về việc nghiêm cấm mua bán, tiêu thụ động vật hoang dã, trình Thủ tướng trước ngày 1/4/2020.

Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Chỉ thị số 29 về một số giải pháp cấp bách quản lý, bảo vệ động vật hoang dã.

Ngày 23/7/2020, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã với nhiều nội dung quan trọng như: Yêu cầu dừng nhập khẩu động vật hoang dã; kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật; nghiêm cấm người dân, đặc biệt là các cán bộ nhà nước và thân nhân tiêu thụ các sản phẩm động vật hoang dã.

Kiểm soát chặt động vật hoang dã nuôi nhốt, đặc biệt là nuôi nhốt hổ, công khai dữ liệu trên cổng thông tin điện tử của bộ để toàn xã hội theo dõi, giám sát; lên kế hoạch tiêu hủy tang vật ngà voi và sừng tê giác; rà soát hệ thống văn bản pháp luật để tăng cường xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật...

Với những chỉ đạo sát sao này, vấn đề bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ được thúc đẩy tốt hơn, góp phần hạn chế suy giảm loài và bùng phát dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên