Thừa Thiên Huế cấm tầu thuyền ra khơi từ từ 8/11

VOV.VN - Từ ngày 8/11, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát lệnh thông báo nghiêm cấm các phương tiện tàu, thuyền ra khơi kể từ ngày 8/11.

Tàu thuyền ở Thừa Thiên - Huế vào bờ neo đậu.

Để chủ động ứng phó với diễn biến của mưa bão, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có Công điện gửi các địa phương, chủ hồ chứa trên địa bàn. Theo đó, đề nghị các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban ngành trong tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của cơn bão số 6, để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm. Từ ngày 8/11, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi, kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn.

Đại úy Lê Văn Hải, Hải đội Trưởng Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: "Đơn vị đã triển khai thông tin liên lạc hướng dẫn cho bà con ngư dân biết diễn biến thời tiết trên biển cũng như  hướng đi của bão số 6 để bà con vào bờ tránh trú bão. Tổng số phương tiện của tỉnh bây giờ là 2.062 phương tiện trên 11.350 lao động đã vào bờ tránh trú bão an toàn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Trị còn 36 tàu thuyền trên biển chưa liên lạc được
Quảng Trị còn 36 tàu thuyền trên biển chưa liên lạc được

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào trú ẩn nơi an toàn nhằm đối phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.

Quảng Trị còn 36 tàu thuyền trên biển chưa liên lạc được

Quảng Trị còn 36 tàu thuyền trên biển chưa liên lạc được

VOV.VN - Tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào trú ẩn nơi an toàn nhằm đối phó với áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên thành bão.

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền
Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Gần đây, nhiều doanh nghiệp, ngư dân rất bức xúc vì tại sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thiếu nơi neo đậu cho tàu thuyền. 

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

Doanh nghiệp và ngư dân “kêu cứu” vì thiếu nơi neo đậu tàu thuyền

VOV.VN - Gần đây, nhiều doanh nghiệp, ngư dân rất bức xúc vì tại sông Tiền khu vực TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thiếu nơi neo đậu cho tàu thuyền. 

Tàu, thuyền chủ động tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
Tàu, thuyền chủ động tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

VOV.VN - Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ.

Tàu, thuyền chủ động tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Tàu, thuyền chủ động tránh áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

VOV.VN - Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 11,5 độ.