Bắt đối tượng giả mạo trung tá công an để lừa đảo phụ nữ

VOV.VN - Đối tượng Hiếu chụp ảnh mặc trang phục công an đưa lên zalo và giới thiệu đang công tác ở Bộ Công an, nhiều phụ nữ đã tin tưởng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Hiếu mượn rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt của 9 phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau, với số tiền trên 126 triệu đồng.

Sáng 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ đối tượng Đinh Thành Hiếu, 40 tuổi, thường trú  phường 12, quận 8, TP. Hồ Chí Minh; tạm trú: khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác”.

Trước đó, ngày 13/4/2023, Công an phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc nghi vấn Đinh Thành Hiếu giả mạo Công an để chiếm đoạt tài sản người khác. Ngay sau khi nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phường nhanh chóng xác định Hiếu đang tạm trú tại nhà trọ thuộc tổ 25, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, tiến hành mời về trụ sở làm việc.

Tại Cơ quan Công an, Hiếu khai nhận, để có tiền tiêu xài cá nhân và đánh bạc, khoảng đầu tháng 8/2022, Hiếu nảy sinh ý định rồi lên mạng xã hội tìm mua 01 bộ quân phục Công an nhân dân cấp tá với giá 2,2 triệu đồng.

Sau đó, Hiếu về phòng trọ tại tổ 25, khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, chụp ảnh đang mặc quân phục Công an nhân dân lưu vào máy rồi sử dụng tài khoản Zalo của Hiếu tìm kiếm những người phụ nữ có điều kiện kinh tế gửi lời mời kết bạn.

Trong ảnh, Hiếu mặc trang phục Công an và giới thiệu đang công tác ở Bộ Công an, nhiều phụ nữ đã tin tưởng chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho Hiếu mượn rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn trên, Hiếu đã chiếm đoạt của 9 phụ nữ ở nhiều địa phương khác nhau, với số tiền trên 126 triệu đồng.

Tiến hành khám xét phòng trọ của Hiếu thuê, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2 xe mô tô, 1 bộ quân phục Công an nhân dân cấp hàm Trung tá…

Hiện vụ việc đã được Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Châu Đốc tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo thẩm quyền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN - Một phụ nữ đơn thân ở Hải Dương dễ dàng bị mắc lừa và chuyển cho bố con một "tướng công an" số tiền hơn 3,3 tỷ đồng

Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN - Một phụ nữ đơn thân ở Hải Dương dễ dàng bị mắc lừa và chuyển cho bố con một "tướng công an" số tiền hơn 3,3 tỷ đồng

Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh
Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh

VOV.VN - Hôm nay (4/3), Công an Quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan điều tra vụ việc kẻ gian mạo danh thầy giáo tại một trường quốc tế để lừa đảo phụ huynh học sinh đóng viện phí 90 triệu đồng đưa con của họ đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh

Công an TP HCM vào cuộc điều tra việc mạo danh thầy giáo lừa tiền phụ huynh

VOV.VN - Hôm nay (4/3), Công an Quận 5, TP.HCM cho biết, đơn vị đang phối hợp với các bên liên quan điều tra vụ việc kẻ gian mạo danh thầy giáo tại một trường quốc tế để lừa đảo phụ huynh học sinh đóng viện phí 90 triệu đồng đưa con của họ đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia
Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Chiều nay (12/2), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội nghiệp vụ vừa bắt giữ được Lê Minh Hùng, 37 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

Bắt đối tượng mạo danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi trốn sang Campuchia

VOV.VN - Chiều nay (12/2), Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đội nghiệp vụ vừa bắt giữ được Lê Minh Hùng, 37 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.