Tiêu hủy lô hàng nhập lậu trị giá hơn 5 tỷ đồng

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định vừa tiêu hủy những tang vật vi phạm pháp luật bị tịch thu trong năm 2016.

Các tang vật tiêu hủy lần này có tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, gồm nhiều chủng loại hàng nhái thương hiệu nổi tiếng, hàng cấm, hàng quá hạn sử dụng, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành trên thị trường….

Hơn 20 thùng bia ken Pháp nhập lậu bị tiêu hủy. (Ảnh: Zing).

Năm qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã xử lý gần 650 vụ vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ, nộp ngân sách gần 3 tỷ đồng.

Ông Trần Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị tập trung quản lý thị trường Tết Nguyên đán: “Chúng tôi đã triển khai cho các đội quản lý thị trường trực thuộc tăng cường kiểm tra trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, bắt đầu từ ngày 15/12 cho đến hết ngày 15/2/2017. Tập trung trọng điểm cho các mặt hàng, nhóm hàng trọng điểm trong dịp Tết”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu
Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Đội CSGT số 5 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 đã phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu.

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

Giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu

VOV.VN - Đội CSGT số 5 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL5 đã phát hiện xe tải in logo giả danh xe thư báo vận chuyển hàng lậu.

Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả
Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả

VOV.VN -Các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng giả bao gồm các mặt hàng như: rượu, thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.

Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả

Đà Nẵng: 10 ngày bắt giữ 4 vụ hàng lậu, hàng giả

VOV.VN -Các vụ vận chuyển hàng lậu, hàng giả bao gồm các mặt hàng như: rượu, thuốc lá không có hóa đơn chứng từ.