Thời tiết hôm nay 1/11: Miền Trung và Tây Nguyên nhiều nơi mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 1/11, dự báo khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Thời tiết ở Thừa Thiên Huế đến Bình Định 

Đêm qua và sáng sớm nay (01/11), ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h/31/10 đến 03h/01/11 có nơi trên 40mm như: Ân Tường Tây (Bình Định) 144.2mm, Hàm Tân (Bình Thuận) 42.6mm,...  

Dự báo, từ ngày 01/11 đến ngày 02/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 90-170mm, có nơi trên 300mm; khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 90mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 01/11, khu vực Khánh Hoà, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Hiện nay ở khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, biển động mạnh.

Dự báo đêm 31/10 ngày 1/11, khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có gió cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Từ ngày mai gió giảm dần. Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) gió cấp 6, giật cấp 8. Biển động.

Ngoài ra, trong đêm 31/10 ngày 01/11, ở vùng biển phía Tây của khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cảnh báo đêm 1 ngày 2/11, ở khu vực phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2,0-4,0m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Thời tiết chi tiết các vùng ngày và đêm 1/11

Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ; phía Nam 31-34 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thời tiết ngày 31/10: Khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to
Thời tiết ngày 31/10: Khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết ngày 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Thời tiết ngày 31/10: Khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to

Thời tiết ngày 31/10: Khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to

VOV.VN - Thời tiết ngày 31/10, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa rất to lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Thời tiết ngày 30/10: Miền Bắc giảm nhiệt do không khí lạnh, miền Trung mưa lớn
Thời tiết ngày 30/10: Miền Bắc giảm nhiệt do không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết ngày 30/10, dự báo mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Thanh Hóa, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Thời tiết ngày 30/10: Miền Bắc giảm nhiệt do không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

Thời tiết ngày 30/10: Miền Bắc giảm nhiệt do không khí lạnh, miền Trung mưa lớn

VOV.VN - Thời tiết ngày 30/10, dự báo mưa lớn diện rộng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi và mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Thanh Hóa, Tây Nguyên, Nam Bộ.

Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông
Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 29/10, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông.

Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

Thời tiết ngày 29/10: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông

VOV.VN - Thời tiết ngày 29/10, khu vực Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông.