TP HCM triển khai đợt cao điểm phòng, chống đua xe trái phép

VOV.VN - Ngay trong tối 18/4, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ TP HCM đã xử lý 1 trường hợp vi phạm với 2 lỗi với mức phạt 650.000 đồng.

Tối 18/4, Phòng CSGT đường sắt - đường bộ TP HCM triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, lợi dụng việc thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Trước tình hình đó, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ TP HCM triển khai kế hoạch cao điểm tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP HCM từ ngày 1/4 đến hết ngày 14/6.

gt2_0.jpg
Cảnh sát giao thông đang lập biên bản người vi phạm.

Trong đợt cao điểm này, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ TP HCM sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, bố trí lực lượng trên các tuyến đường, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng camera ghi nhận tình hình, diễn biến liên quan đến tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép, tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng.

Công tác tuần tra kiểm soát được đặc biệt chú trọng trên các tuyến đường phức tạp về tình hình trật tự giao thông như Quốc lộ 1, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Nguyễn Văn Linh…Từ đó, kịp thời đưa ra các phương án, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để tình hình diễn biến phức tạp.

Ngay trong tối 18/4, tính đến 23h30, Phòng CSGT đường sắt – đường bộ TP HCM đã xử lý 1 trường hợp vi phạm với 2 lỗi, chạy xe máy vào đường cấm và không có gương chiếu hậu, tổng mức hình phạt là 650.000 đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Anh Nguyễn Cao Hoàng là người vi phạm biện minh, bình thường vẫn ở nhà, tối nay mới ra đường và có thói quen chạy xe nhanh: “Nói chung mình biết chạy xe nhanh là sai, nhưng thấy đường vắng có việc gì cũng không ảnh hưởng đến người khác nên chủ quan, sau lần này sẽ rút kinh nghiệm, đi chậm đúng với quy định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa công nghệ vào xử lý vi phạm giao thông tại TP HCM
Đưa công nghệ vào xử lý vi phạm giao thông tại TP HCM

VOV.VN - Hướng đến xây dựng một đô thị thông minh, thời gian qua, TP HCM đẩy mạnh ứng dụng thiết bị công nghệ trong đảm bảo trật tự, an tòan giao thông. 

Đưa công nghệ vào xử lý vi phạm giao thông tại TP HCM

Đưa công nghệ vào xử lý vi phạm giao thông tại TP HCM

VOV.VN - Hướng đến xây dựng một đô thị thông minh, thời gian qua, TP HCM đẩy mạnh ứng dụng thiết bị công nghệ trong đảm bảo trật tự, an tòan giao thông. 

Bảo lãnh xe vi phạm giao thông: Cần tránh sự hiểu nhầm, bỏ lọt xe gian
Bảo lãnh xe vi phạm giao thông: Cần tránh sự hiểu nhầm, bỏ lọt xe gian

VOV.VN - Dự thảo về việc người vi phạm được bảo lãnh xe cần quy định chi tiết hơn để tránh sự hiểu nhầm, tránh bỏ lọt xe gian.

Bảo lãnh xe vi phạm giao thông: Cần tránh sự hiểu nhầm, bỏ lọt xe gian

Bảo lãnh xe vi phạm giao thông: Cần tránh sự hiểu nhầm, bỏ lọt xe gian

VOV.VN - Dự thảo về việc người vi phạm được bảo lãnh xe cần quy định chi tiết hơn để tránh sự hiểu nhầm, tránh bỏ lọt xe gian.

Ngày đầu tổng kiểm tra, TP HCM xử phạt hơn 600 xe vi phạm giao thông
Ngày đầu tổng kiểm tra, TP HCM xử phạt hơn 600 xe vi phạm giao thông

VOV.VN - Ngày ra quân đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra phương tiện trên địa bàn, các đội CSGT (Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt hơn 600 vụ vi phạm.

Ngày đầu tổng kiểm tra, TP HCM xử phạt hơn 600 xe vi phạm giao thông

Ngày đầu tổng kiểm tra, TP HCM xử phạt hơn 600 xe vi phạm giao thông

VOV.VN - Ngày ra quân đầu tiên thực hiện tổng kiểm tra phương tiện trên địa bàn, các đội CSGT (Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt hơn 600 vụ vi phạm.