TP.HCM xác minh được 22 người từng có mặt trên chuyến bay VN0054

VOV.VN - Đến 7h sáng nay (9/3), TPHCM đã xác định thêm 2 trường hợp đi cùng chuyến bay với cô gái ở Hà Nội nhiễm Covid-19.

Như vậy, đến nay, TPHCM đã xác minh được 22 người từng có mặt trên chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19.

Cụ thể, 1 trường hợp là phi công máy bay VN0054 cư trú ở quận Phú Nhuận và 1 người nước ngoài. Hai người này đã được cách ly tập trung và làm xét nghiệm.

Trong hôm qua, 20 người ở TPHCM đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đã có xét nghiệm âm tính gồm: 4 trường hợp người Việt Nam có địa chỉ cư trú tại quận 1, quận 2, Quận 8, Quận 11; 1 Việt kiều cư trú ở Quận 1; 7 khách nước ngoài đã từng ở tại khách sạn Eden; 4 khách ở khách sạn Liberty; 4 hành khách lưu trú tại khách sạn Sila Urban Living.

Về chuyến bay từ Hà Nội đến Huế với ca thứ 30, TPHCM cũng đã xác minh được 1 phi công của chuyến bay này và đang tiến hành các biện pháp theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế
Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế

VOV.VN - Bệnh nhân là nữ du khách người Anh, 66 tuổi, bay cùng chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội.

Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế

Ca nhiễm Covid-19 thứ 30 đi từ London tới Hà Nội, Hải Phòng và Huế

VOV.VN - Bệnh nhân là nữ du khách người Anh, 66 tuổi, bay cùng chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội.

Lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng
Lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN -UBND thành phố Đà Nẵng quyết định cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ ở khách sạn mà 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 lưu trú.

Lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

Lịch trình di chuyển của 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN -UBND thành phố Đà Nẵng quyết định cách ly toàn bộ khách lưu trú và nhân viên phục vụ ở khách sạn mà 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19 lưu trú.

Việt Nam còn điều trị 14 ca nhiễm Covid-19 tại 5 tỉnh, thành
Việt Nam còn điều trị 14 ca nhiễm Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

VOV.VN - Việt Nam đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn định.

Việt Nam còn điều trị 14 ca nhiễm Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

Việt Nam còn điều trị 14 ca nhiễm Covid-19 tại 5 tỉnh, thành

VOV.VN - Việt Nam đang tiếp tục theo dõi và điều trị cho 14 bệnh nhân nhiễm Covid-19. Tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn định.