Trao thưởng phá thành công 2 chuyên án lớn vận chuyển pháo nổ và ma túy

VOV.VN - Tại buổi khen thưởng, ông Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng Biên phòng, Công an, Hải quan.

Chiều nay (18/9), UBND tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho các lực lượng chức năng có thành tích xuất sắc trong phá thành công chuyên án lớn mua bán, vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ qua biên giới vào ngày 5/9 và vận chuyển trái phép 60 bánh Heroin vào ngày 16/9 vừa qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phá thành công chuyên án phối hợp bắt giữ gần 13 tấn pháo nổ qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Như tin đã đưa, chiều ngày 5/9, lực lượng BĐBP tỉnh, Công an tỉnh Lạng Sơn và Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Cục Hải quan Lạng Sơn đã phối hợp bắt giữ một xe contener vận chuyển gần 13 tấn pháo nổ qua cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Đáng quan tâm là các đối tượng đã lợi dụng chính sách thông quan hàng hóa luồng vàng để trộn lẫn pháo với củ hành tây nhập khẩu. 

Tiếp đó, vào chiều ngày 16/9, sau một thời gian đấu tranh nghiệp vụ, công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 bánh Heroin trong đường dây buôn bán, vận chuyển heroin từ Sơn La qua Hà Nội lên Lạng Sơn tiêu thụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao thưởng cho các cá nhân, tập thể của lực lượng công an thành phố Lạng Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 bánh Heroin.

Tại buổi khen thưởng, ông Phạm Ngọc Thưởng- Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng nghiệp vụ Biên phòng, Công an, Hải quan. Thời gian qua, các đơn vị đã chủ động phòng, chống các loại tội phạm, phá nhiều chuyên án mang tính chất phức tạp, không chỉ ở nội địa mà còn trên cả tuyến biên giới, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong thời gian tới, các lực lượng cần tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, phối hợp có hiệu quả hơn với nhau phục vụ tốt hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen và trao thưởng số tiền 130 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc, phá thành công các chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng tàng trữ 3.500 viên ma túy, 8 gói ma túy đá
Bắt đối tượng tàng trữ 3.500 viên ma túy, 8 gói ma túy đá

VOV.VN - Đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép tên là Đỗ Tiến Sỹ (sinh năm 1977, trú phường Phố Mới, TP Lào Cai).

Bắt đối tượng tàng trữ 3.500 viên ma túy, 8 gói ma túy đá

Bắt đối tượng tàng trữ 3.500 viên ma túy, 8 gói ma túy đá

VOV.VN - Đối tượng tàng trữ, vận chuyển ma túy trái phép tên là Đỗ Tiến Sỹ (sinh năm 1977, trú phường Phố Mới, TP Lào Cai).

Lạng Sơn: Phá chuyên án buôn ma túy, thu giữ gần 2kg ma túy đá
Lạng Sơn: Phá chuyên án buôn ma túy, thu giữ gần 2kg ma túy đá

VOV.VN - Trong khi các đối tượng đang đi giao "hàng" cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Lạng Sơn: Phá chuyên án buôn ma túy, thu giữ gần 2kg ma túy đá

Lạng Sơn: Phá chuyên án buôn ma túy, thu giữ gần 2kg ma túy đá

VOV.VN - Trong khi các đối tượng đang đi giao "hàng" cho khách thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 35kg ma túy, 2 khẩu súng
Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 35kg ma túy, 2 khẩu súng

VOV.VN - Nhóm 7 đối tượng bị bắt giữ cùng 35kg ma túy, 2 khẩu súng và 21 viên đạn nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 35kg ma túy, 2 khẩu súng

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu 35kg ma túy, 2 khẩu súng

VOV.VN - Nhóm 7 đối tượng bị bắt giữ cùng 35kg ma túy, 2 khẩu súng và 21 viên đạn nằm trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia vào Việt Nam.