Trèo cột điện cao thế bắt chim, một học sinh bị điện giật nguy kịch

VOV.VN - Thấy trên cột điện cao thế có tổ chim, trên đường đi học về, em T rủ bạn trèo lên bắt, khi chưa lên tới nơi thì bị điện giật rơi xuống đất nguy kịch.

Một nhóm học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu trưa nay 2/6 trên đường đi học về đã trèo lên cột điện cao thế bắt tổ chim. Hậu quả, em Vàng A T, 12 tuổi, ở bản Chu Va 6 bị điện giật phải nhập viện.  

Em Vàng A T đang được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng nguy kịch.

Anh Vàng A Chúng, bố học sinh bị nạn được người dân kể lại cho biết, do thấy trên cột điện cao thế tại bản Chu Va 8 có tổ chim, nên khi tan học trên đường về, T và 2 bạn cùng bản rủ nhau đi bắt. Khi đang trèo lên cột điện thì bị điện cao thế phóng giật rơi xuống đất. Vụ việc được một hộ dân sống gần đó phát hiện khi nghe thấy tiếng nổ lớn, ngay sau đó hộ dân đó đã kêu gọi người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Em Vàng A T hiện đang được cấp cứu tại Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu trong tình trạng sốc bất tỉnh, bỏng nặng toàn thân.

Đây là vụ tai nạn điện giật thứ 2 do điện cao thế phóng xảy ra tại huyện Tam Đường trong một tuần qua. Trước đó, một học sinh tại xã Bản Hon, huyện Tam Đường khi trèo cột điện bắt chim cũng bị điện phóng, bỏng nặng phải nhập viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên