Di dời mộ bệnh nhân tử vong ở Bệnh viện Quân y 17 về Nghĩa trang Quân khu 5

VOV.VN - Quân khu 5 đang thực hiện chủ trương di dời phần mộ của các bệnh nhân tử vong khi điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 trước đây hiện đang chôn cất tại Nghĩa trang Gò Cà về Nghĩa trang Quân khu 5 hoặc phối hợp với thân nhân đưa về các gia đình chăm sóc.

Bệnh viện Quân y 17 là Bệnh viện tuyến cuối của Quân khu 5 có nhiệm vụ chăm sóc, điều trị cho quân nhân và nhân dân các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Trong quá trình điều trị, từ năm 1975 đến 1994, một số trường hợp quân nhân không điều trị khỏi đã tử vong. Vì nhiều lý do khác nhau, một số thân nhân, gia đình chưa đưa được thi hài về quê an táng đã được Bệnh viện Quân y 17 mai táng tập trung tại Nghĩa trang Gò Cà, ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, đa số các phần mộ chôn cất tại Nghĩa trang Gò Cà đã xuống cấp.

Thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội, những năm qua, Quân khu 5 đã thực hiện nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Hiện, Quân khu 5 tiếp tục có chủ trương di dời phần mộ các bệnh nhân tử vong khi điều trị ở Bệnh viện Quân y 17 trước đây về Nghĩa trang Quân khu 5 hoặc phối hợp với thân nhân đưa về gia đình chăm sóc.

Cục Chính trị Quân khu 5 trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và thân nhân gia đình quân nhân những phần mộ này được biết để liên hệ với Cục Chính trị Quân khu 5 đăng ký tiếp nhận tu sửa lại phần mộ hoặc đưa về quê hương khói. Nếu gia đình nào có nguyện vọng đưa về Nghĩa trang Quân khu 5 thuộc thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng thì Quân khu 5 sẽ tổ chức cất bốc, di dời về Nghĩa trang.

Thời gian liên hệ từ nay đến hết ngày 10/6/2023. Sau thời gian này mà không có cơ quan, tổ chức, cá nhân nào liên hệ thì Quân khu 5 sẽ tiến hành cất bốc, di dời những phần mộ này về Nghĩa trang Quân khu để quản lý, chăm sóc và hương khói.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ: Phòng Chính sách - Cục Chính trị Quân khu 5, số 275, đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (cán bộ nhận thông tin: Trần Xuân Diệu. Số điện thoại: 0986.724.022)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân khu 5 đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật
Quân khu 5 đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức hội nghị sinh hoạt, quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội cho gần 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Quân khu 5 đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật

Quân khu 5 đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật

VOV.VN - Sáng nay (14/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức hội nghị sinh hoạt, quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội cho gần 200 cán bộ, nhân viên, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam
Tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam

VOV.VN - Sáng 5/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Quân khu 5 khai mạc tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam năm 2023.

Tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam

Tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam

VOV.VN - Sáng 5/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Quân khu 5 khai mạc tập huấn Phòng thủ dân sự toàn quân khu vực phía Nam năm 2023.

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực
Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

VOV.VN - Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 đã được tổ chức ở TP Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

Lục quân ASEAN đi đầu trong ứng phó các thách thức an ninh tại khu vực

VOV.VN - Hội nghị Thường niên Hạ sĩ quan Lục quân các nước ASEAN lần thứ 10 đã được tổ chức ở TP Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này.