“Vòng khép kín” bảo vệ yên bình cho thủ đô của lực lượng 141 Hà Nội

VOV.VN - Các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội được phân ca (mật) làm việc suốt ngày đêm, luôn đảm bảo an ninh trật tự và tạo sự yên tâm cho người dân Thủ đô

Theo đúng lịch được phân công, 22h ngày 16/5 tổ công tác Y5/141 Công an TP. Hà Nội do Trung tá Phạm Ngọc Hải, Đội phó Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn chỉ huy có mặt tại ngã tư Hàng Khay, Tràng Tiền - Lê Thái Tổ, Bà Triệu. 
Vào thời điểm trên, đường phố trung tâm Thủ đô vẫn đông đúc, chủ yếu là các bạn trẻ đi dạo trốn nóng mùa hè. Các bạn trẻ xuống phố chấp hành khá nghiêm túc luật giao thông đội mũ bảo hiểm đầy đủ.
Cá biệt có một số trường hợp "đầu xanh đầu đỏ" không đội mũ bảo hiểm đều bị dừng xe để kiểm tra. 
Trung tá Phạm Ngọc Hải cho biết, tất cả những biểu hiện nghi vấn đều được trinh sát hóa trang phát hiện và báo với lực lượng chuyên ngành, tạo thành vòng tròn khép kín.
Khu vực hồ Gươm trước đây có hiện tượng tụ tập đua xe, "đầu xanh đầu đỏ" xuống phố nhưng nhờ những ca trực xuyên đêm như Y5/141 hiện tượng này đã giảm hẳn.
Theo ghi nhận, trong ca trực đêm 16/5 và rạng sáng 17/5, tổ công tác Y5/141 đã tạm giữ 3 mô tô với các lỗi cơ bản của người điều khiển giao thông như không có bằng lái, vào thời điểm kiểm tra không mang đầy đủ giấy tờ, không đội mũ bảo hiểm... tất cả các lỗi vi phạm đều được lực lượng 141 phát hiện qua vi phạm giao thông ngay trên đường phố.
Theo Ban chỉ đạo 141, trong vòng 24h qua, 15 tổ công tác 141 hoạt động khép kín toàn thành phố chưa ghi nhận trường hợp phạm pháp hình sự nào, trừ tổ công tác Y4/141. 
Theo đó, ngày 17/5, Trung tá Nguyễn Đức Huấn - Tổ trưởng Y4/141 cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ cắm chốt tổ công tác đã phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng mang theo vam phá khoá và đi chiếc xe tang vật của một vụ trộm xảy ra cách đây 1 tháng. 
Cụ thể khoảng 20h30 ngày 15/5, khi cắm chốt trên đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi xe wave màu đen BKS 99D1 - 200.56 có biểu hiện nghi vấn nên đã triển khai đội hình vây bắt. 
Qua đấu tranh 2 thanh niên đã tự giác móc trong túi 4 vam phá khóa. 
 
Danh tính 2 thanh niên được làm rõ là Nguyễn Đức Hà (SN 1993) và Nguyễn Chí Thanh (SN 2001) cùng trú ở Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
Từ khi thành lập (29/7/2011), lực lượng 141 Công an Hà Nội được phối hợp giữa 3 lực lượng gồm CSGT, CSHS và CSCĐ đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự qua công tác kiểm tra hành chính người tham gia giao thông. Việc thành lập những chốt kiểm tra này đã phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng hình sự cộm cán, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và tạo sự yên tâm cho người dân thủ đô. (Ảnh: Tang vật được phát hiện)./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ “hiệp sĩ” bị chém thương vong: Mô hình 141 ở TPHCM, tại sao không?
Vụ “hiệp sĩ” bị chém thương vong: Mô hình 141 ở TPHCM, tại sao không?

VOV.VN - Việc "hiệp sĩ" tử vong trong quá trình bắt cướp đã gióng lên hồi chuông về hành lang pháp lý cũng như sự an toàn của các nhóm hiệp sĩ đường phố...

Vụ “hiệp sĩ” bị chém thương vong: Mô hình 141 ở TPHCM, tại sao không?

Vụ “hiệp sĩ” bị chém thương vong: Mô hình 141 ở TPHCM, tại sao không?

VOV.VN - Việc "hiệp sĩ" tử vong trong quá trình bắt cướp đã gióng lên hồi chuông về hành lang pháp lý cũng như sự an toàn của các nhóm hiệp sĩ đường phố...

Bắt đối tượng dẫn đầu đoàn đua xe lao thẳng vào tổ công tác 141
Bắt đối tượng dẫn đầu đoàn đua xe lao thẳng vào tổ công tác 141

VOV.VN - Hai đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng giữa đường, lao thẳng vào tổ công tác 141.

Bắt đối tượng dẫn đầu đoàn đua xe lao thẳng vào tổ công tác 141

Bắt đối tượng dẫn đầu đoàn đua xe lao thẳng vào tổ công tác 141

VOV.VN - Hai đối tượng điều khiển xe máy không biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng giữa đường, lao thẳng vào tổ công tác 141.