Xác minh thông tin hộ nghèo phải chi tiền hỗ trợ để cán bộ “uống nước“

VOV.VN -Bộ LĐ-TB-XH, đề nghị xác minh thông tin hộ nghèo ở Quảng Trị phải trích tiền hỗ trợ cho các cán bộ thôn "uống nước" và chia cho những hộ không có.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc kiểm tra thông tin liên quan đến việc hộ nghèo nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch Covid-19.

 

Bộ LĐ-TB-XH cho biết, vừa qua, báo chí phản ánh nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho các bộ thôn "uống nước".

Theo đó, anh Hồ Văn Lập (trú thôn Sa Trầm, xã Ba Nang, huyện Đăkrông, Quảng Trị) vừa nhận được tiền dành cho hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đã phải đóng lại 450.000 đồng, tương ứng 50.000 đồng một nhân khẩu để bồi dưỡng cán bộ thôn "uống nước" và chia sẻ với các họ không có.

Tại các thôn Ra Lây, Ra Pong, Pa Nang... cũng diễn ra tình trạng thu tiền hỗ trợ Covid-19 của hộ nghèo.

Bộ LĐ-TB-XH, đề nghị Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo phối hợp với Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị kiểm tra xác minh vụ việc nêu trên và báo cáo về bộ trước ngày 15/6./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên