Chủ tịch Quốc hội: Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

VOV.VN - Chiều nay 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Theo đó, đến thời điểm này, Ban Tổ chức đã thành lập 3 Tiểu ban cùng các tổ giúp việc; đã phối hợp với Ban Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) thống nhất chủ đề chung của hội nghị là “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.

Hội nghị dự kiến sẽ có 4 phiên thảo luận. Ngoài ra, Ban Tổ chức đã chỉ đạo kĩ lưỡng quá trình xây dựng dự thảo Tuyên bố Hà Nội, công tác hậu cần, y tế và thông tin tuyên truyền.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là hoạt động đối ngoại quan trọng của Quốc hội đã được Bộ Chính trị thông qua. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung làm tốt không chỉ cho riêng Quốc hội, giới trẻ mà còn quảng bá hình ảnh cho đất nước, con người Việt Nam.

Đánh giá cao cho đến thời điểm này, Ban Tổ chức và các Tiểu ban đã hoàn thành khối lượng công việc lớn chuẩn bị tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian chuẩn bị cho hội nghị không còn nhiều, cần chuẩn bị kỹ lưỡng và rà soát chi tiết từng công việc để bảo đảm tổ chức thành công.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội cần nghiên cứu kinh nghiệm cách làm hay trong 8 lần tổ chức hội nghị trước đây, kể cả phom mẫu, thông lệ của tuyên bố chung; làm rõ tiêu đề, nội dung của 4 phiên thảo luận, dự kiến tên của Tuyên bố Hà Nội. Triển khai các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP cũng như những sản phẩm đổi mới sáng tạo của Việt Nam; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua các kênh.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các tiểu ban cần tập trung toàn bộ sức lực; đồng thời ban tổ chức phải làm việc với từng tiểu ban và có kết luận cụ thể để liên kết các tiểu ban với nhau. Đặc biệt, cần có Đề án tổng thể về nội dung, xây dựng chi tiết kế hoạch, chương trình, phân giao rõ nhiệm vụ của từng Tiểu ban, từng cơ quan liên quan; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, tiến độ từng việc, phải liên tục rà soát công tác triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, các Ủy ban liên quan của Quốc hội cần sẵn sàng hỗ trợ các tiểu ban. Ban tổ chức cần thống nhất trong nội bộ và IPU về chủ đề chung của hội nghị. Xây dựng chương trình chi tiết cho từng phiên thảo luận và thống nhất Chủ tịch Quốc hội sẽ đọc thông điệp của nước chủ nhà.

Trên cơ sở chủ đề hội nghị đã thống nhất với Ban Thư ký IPU, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các phiên thảo luận nên được tổ chức theo phương thức nối tiếp, không tiến hành song song; dành riêng một buổi trước phiên bế mạc để rà soát, tiếp thu, chỉnh lý các văn kiện trình hội nghị thông qua. 

Tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 cho biết, sẽ yêu cầu các Tiểu ban sớm hoàn thiện các nội dung. Thống nhất kế hoạch chi tiết ngay trong tuần này và trình Ban tổ chức Hội nghị ban hành đề án tổng thể trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba
Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam do ông Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới làm trưởng đoàn.  

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

Chủ tịch Quốc hội tiếp Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba

VOV.VN - Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn Đại biểu cấp cao Trung tâm Những người lao động Cuba sang thăm làm việc tại Việt Nam do ông Ulises Guilarte de Nacimiento, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Thư ký Trung tâm Những người lao động Cuba, Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới làm trưởng đoàn.  

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV
Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV

VOV.VN - Chiều nay (24/6), sau 23 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp hoàn thành dự kiến đề ra.

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV

VOV.VN - Chiều nay (24/6), sau 23 ngày làm việc, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã kết thúc tốt đẹp hoàn thành dự kiến đề ra.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 27-30/6 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 27-30/6 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Hợp tác Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc
Hợp tác Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều tối nay (23/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Hợp tác Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

Hợp tác Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong tổng thể hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều tối nay (23/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.