1 phụ nữ đối mặt với án hình sự sau 2 lần vượt biên qua Trung Quốc

VOV.VN - Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Danh tính phụ nữ này là Đỗ Thị Thu Hà, sinh năm 1983, trú tại Phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hà là đối tượng từng bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 3 triệu đồng về hành vi xuất cảnh trái phép hồi tháng 8/2019.

Đối tượng Đỗ Thị Thu Hà

Ngày 6/3 vừa qua, hành vi xuất cảnh trái phép lại tái diễn khi Hà cùng 2 người bạn bắt xe khách từ Hải Phòng lên Lào Cai để đi lễ Đền Thượng. Sau khi đi lễ xong, cả 3 người cùng bàn nhau vượt biên giới sang Trung Quốc để tìm việc làm. Khi Hà cùng 2 người bạn vượt biên giới và đi đến thành phố Cảnh Hồng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thì bị lực lượng chức năng sở tại phát hiện bắt giữ.

Tới ngày 26/3 Hà và 2 người bạn cùng 10 người khác trong diện nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc đã bị lực lượng phía bên kia trao trả về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Sau đó, những công dân này phải đi cách ly bắt buộc theo quy định phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 8/4, sau khi Hà hoàn thành thời gian cách ly, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã yêu cầu Hà đến làm việc, hoàn tất hồ sơ, ra quyết định khởi tố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên