12 năm tù cho cán bộ cố ý làm trái gây thiệt hại trên 9 tỷ đồng

Các đối tượng lĩnh án về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng.

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên tuyên án sơ thẩm đối với 15 người nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa, lãnh đạo, chuyên viên một số phòng ban của huyện Đông Hòa và một bị cáo là người hưởng lợi trong việc đền bù giải phóng mặt bằng về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 9,2 tỷ đồng.

Cụ thể, các bị cáo Nguyễn Tài (nguyên Chủ tịch UBND huyện) bị tuyên phạt 12 năm tù; Nguyễn Kích (nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất) 10 năm tù; Huỳnh Ngọc Thắng (nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất) 4 năm tù.

Có 13 bị cáo khác cũng bị toà tuyên phạt tù nhưng cho hưởng án treo gồm: Huỳnh Ngọc Sương (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện) 3 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Kỳ Tổng (nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường) và Lê Văn Hoàng (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Tâm) 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Bùi Xuân Quang (nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất); Dương Văn Nhân,Nguyễn Dương Tiến Hùng (nguyên Phó Phòng Tài nguyên - Môi trường); Võ Tấn Vinh (nguyên cán bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch) 2 năm tù.

Các bị cáo Trần Trọng Duy (nguyên nhân viên Trung tâm phát triển quỹ đất), Nguyễn Trình Văn, Nguyễn Thị Huỳnh Dung, Nguyễn Văn Sơn (nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường), Huỳnh Công Dự (nguyên cán bộ phòng Kinh tế hạ tầng) 1 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Phí (người hưởng lợi trong việc đền bù giải phóng mặt bằng) bị phạt 1 năm tù.

Ngoài ra, có 8 người khác có liên quan đến vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính.

Theo cáo trạng, từ tháng 7/2013 đến tháng 4/2014, trong quá trình thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tại xã Hòa Tâm để thực hiện dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, các bị cáo đã thực hiện không đúng quy định của Nhà nước trong việc đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng như: bồi thường về đất không đủ mật độ, đất lấn chiếm, nhà xây trái phép; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm cho cán bộ đang công tác, cán bộ hưu trí, những người ở ngoài tỉnh không trực tiếp sản xuất, không có hộ khẩu và không đăng ký tạm trú ở địa phương; hợp thức hóa hồ sơ bồi thường, hỗ trợ diện tích đất nuôi trồng thủy sản vượt hạn mức… Những việc làm trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9,2 tỉ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi tố 3 cán bộ cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng
Khởi tố 3 cán bộ cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng

Bằng cách hợp thức hóa đất công thành đất giao cho hộ dân để được hưởng lợi chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp, 3 đối tượng gây thiệt hại số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Khởi tố 3 cán bộ cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng

Khởi tố 3 cán bộ cố ý làm trái gây thiệt hại hơn 14 tỷ đồng

Bằng cách hợp thức hóa đất công thành đất giao cho hộ dân để được hưởng lợi chính sách bồi thường 100% giá đất nông nghiệp, 3 đối tượng gây thiệt hại số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Khởi tố 2 cán bộ cố ý làm trái, gây thất thoát gần 8 tỷ đồng
Khởi tố 2 cán bộ cố ý làm trái, gây thất thoát gần 8 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn chuyển đổi loại đất, các đối tượng đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 7,83 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi

Khởi tố 2 cán bộ cố ý làm trái, gây thất thoát gần 8 tỷ đồng

Khởi tố 2 cán bộ cố ý làm trái, gây thất thoát gần 8 tỷ đồng

Bằng thủ đoạn chuyển đổi loại đất, các đối tượng đã gây thất thoát ngân sách Nhà nước gần 7,83 tỷ đồng và không có khả năng thu hồi

Trịnh Xuân Thanh gây thất thoát 3.200 tỷ: Có dấu hiệu “cố ý làm trái“
Trịnh Xuân Thanh gây thất thoát 3.200 tỷ: Có dấu hiệu “cố ý làm trái“

Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng.

Trịnh Xuân Thanh gây thất thoát 3.200 tỷ: Có dấu hiệu “cố ý làm trái“

Trịnh Xuân Thanh gây thất thoát 3.200 tỷ: Có dấu hiệu “cố ý làm trái“

Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu cố ý làm trái trong vụ Trịnh Xuân Thanh với vai trò “đầu tàu”, để công ty thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng.