Ông Biden dẫn trước ông Trump 9 điểm tại 6 bang chiến trường

VOV.VN -Cuộc khảo sát do Hart Research Associates tiến hành và công bố hôm qua (8/5), cho thấy ông Biden có tỉ lệ ủng hộ ở mức 50% và ông Trump là 41%.

Theo một cuộc thăm dò dư luận vừa được tiến hành, cựu Phó Tổng thống Joe Biden đang dẫn trước 9 điểm so với đương kim Tổng thống Donald Trump tại 6 bang chiến trường. Đây cũng là nơi các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa phải đối mặt với những cuộc chiến tái tranh cử, được dự báo là khó khăn vào ngày 3/11 tới.

Ông Biden đang dẫn trước ông Trump trong các cuộc thăm dò ở các bang chiến địa - Ảnh: Reuters

Cuộc khảo sát do Hart Research Associates tiến hành và công bố hôm qua (8/5), cho thấy ông Biden có tỉ lệ ủng hộ ở mức 50% và ông Trump là 41% trong số cử tri được chọn mẫu ở sáu bang: Arizona, Colorado, Iowa, Maine, Montana và Bắc North Carolina.

Ông Trăm đã giành chiến thắng ở bốn trên sáu bang này trong cuộc bầu cử  năm 2016, ngoại trừ Maine và Colorado. Cả sáu bang đều có các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đương nhiệm phải bầu lại và được dự báo dễ bị tổn thương trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy những ứng cử viên của đảng Dân chủ đang dẫn trước các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa với tỷ lệ chênh lệch 5 điểm. Đảng Cộng hòa hiện giữ 53 ghế tại Thượng viện, đảng Dân chủ nắm 45 ghế và 02 thượng nghị sĩ độc lập nghiêng về đảng Dân chủ. Điều đó có nghĩa, đảng Dân chủ chỉ cần chiếm được bốn ghế của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới để giành lại thế đa số ở Thượng viện.

Tại cuộc thăm dò lần này, Hart Research Associates đã hỏi ý kiến hơn 800 cử tri, những người nhiều khả năng sẽ đi bầu trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên