9 đối tượng đốn hạ cây ở Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

VOV.VN - Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ 9 đối tượng đốn hạ cây.

Trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 9 đối tượng đều trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đang sử dụng máy cưa để đốn hạ các cây gỗ dổi trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định của pháp luật.

9 đối tượng phá rừng ký biên bản vi phạm.
Ông Lê Thanh Tịnh, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm kiêm Giám đốc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, tình trạng người dân vào Vườn Quốc gia để cưa hạ và lấy hạt cây dổi diễn ra đáng lo ngại, số lượng người vào đây khá đông nhưng số người bắt giữ để xử lý còn khiêm tốn.

Theo ông Tịnh, với hành vi chặt phá, cưa hạ cây gỗ dổi của 9 đối tượng trên đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”
Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”

VOV.VN -TAND huyện Thạnh Phú (Bến Tre) sẽ đưa ra xét xử vụ án “phá rừng” có liên quan đến nhiều bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở NNNPTNT tỉnh.

Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”

Nguyên Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bến Tre sắp hầu tòa trong vụ “phá rừng”

VOV.VN -TAND huyện Thạnh Phú (Bến Tre) sẽ đưa ra xét xử vụ án “phá rừng” có liên quan đến nhiều bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Sở NNNPTNT tỉnh.

Lợi dụng chủ trương, phá rừng đặc dụng để trồng hoa
Lợi dụng chủ trương, phá rừng đặc dụng để trồng hoa

VOV.VN - Tại hiện trường khu rừng bị phá, ông Trần Lệ đã cho đốt, dọn, cuốc hố và trồng 478 cây hoa Anh Đào.  

Lợi dụng chủ trương, phá rừng đặc dụng để trồng hoa

Lợi dụng chủ trương, phá rừng đặc dụng để trồng hoa

VOV.VN - Tại hiện trường khu rừng bị phá, ông Trần Lệ đã cho đốt, dọn, cuốc hố và trồng 478 cây hoa Anh Đào.  

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định
Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

Khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, Bình Định

VOV.VN - Theo kết quả giám định, diện tích rừng bị tàn phá gần 61 ha, nhiều hơn con số 43,7 ha theo báo cáo ban đầu.

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng
Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng

VOV.VN - Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre và nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre cùng lĩnh mức án 3 năm tù giam...

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng

Cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Bến Tre lĩnh án vì phá rừng

VOV.VN - Nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bến Tre và nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng tỉnh Bến Tre cùng lĩnh mức án 3 năm tù giam...

Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định
Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

VOV.VN -Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiến hành khoanh vùng đối tượng, xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão.

Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

Xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định

VOV.VN -Công an huyện An Lão, tỉnh Bình Định tiến hành khoanh vùng đối tượng, xem xét khởi tố vụ án phá rừng tại huyện An Lão.

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”
Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

Phó Giám đốc Công an Bình Định: “Tập trung làm rõ kẻ chủ mưu phá rừng”

VOV.VN - Đại tá Nguyễn An Ninh khẳng định, công an tỉnh phải làm rõ, tập trung vào các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vụ phá hơn 60ha rừng.