Ba người ở Sài Gòn bị tạt axít

Mâu thuẫn tiền bạc trong kinh doanh với bạn tình đồng tính, Vượng phục trên đường tạt axít ông này và hai người bị thương.

Ngày 28/5, Công an quận 3 đã di lý Huỳnh Ngọc Vượng (43 tuổi, quê Kiên Giang) từ tỉnh Kiên Giang về để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

tat axit.jpg

Vượng tại cơ quan điều tra

Theo điều tra, Vượng yêu đồng tính anh Minh, 44 tuổi, quê Kiên Giang, hơn mười năm. Bốn 4 trước, Vượng muốn mua đất ở Phú Quốc để kinh doanh nhà hàng nên vay Minh 5,5 tỷ đồng.

Đôi bên thoả thuận Minh đứng tên đất, Vượng vay nhiều tỷ đồng để đầu tư, xây dựng. Công trình hoàn thành nhưng không thể xin giấy phép do đất trong diện quy hoạch. Việc kinh doanh bị đình trệ, Vượng rơi vào cảnh nợ nần.

Anh Minh thoả thuận mua lại nhà hàng của Vượng với giá 2,8 tỷ đồng, đưa trước 1,5 tỷ, còn lại sẽ chủ động liên hệ các chủ nợ để trả thay.

Tuy nhiên, anh Minh không thực hiện lời hứa khiến Vượng bị chủ nợ vây đánh tại TP HCM. Nghĩ bạn lừa mình, Vượng gọi điện cự cãi dẫn đến đôi bên mâu thuẫn gay gắt. Anh Minh lánh mặt.

Vượng lên TP HCM thuê khách sạn ở quận 1. Biết anh Minh cùng nhóm bạn sắp từ Sài Gòn ra Vũng Tàu chơi, hắn đi mua axít để trả thù.  

Chiều 21/5, anh Minh cùng bạn là đôi nam nữ đang mang hành lý ra ôtô thì Vượng đi xe máy đến. Hắn tạt thẳng axit vào mặt anh Minh và hai người đi cùng. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. 

Gây án xong, Vượng về khách sạn rồi đón xe khách về Kiên Giang lẩn trốn. Biết tin các nạn nhân bị thương nặng, hắn ra trình diện./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Kề dao cướp xe của bạn tình đồng tính nam
TPHCM: Kề dao cướp xe của bạn tình đồng tính nam

VOV.VN - Công an quận 2, TPHCM đang truy xét đối tượng Trần Hữu Số, sinh năm 1998, ngụ quận Bình Thạnh để điều tra xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

TPHCM: Kề dao cướp xe của bạn tình đồng tính nam

TPHCM: Kề dao cướp xe của bạn tình đồng tính nam

VOV.VN - Công an quận 2, TPHCM đang truy xét đối tượng Trần Hữu Số, sinh năm 1998, ngụ quận Bình Thạnh để điều tra xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Điều tra bổ sung vụ giết bạn tình đồng tính tại khách sạn
Điều tra bổ sung vụ giết bạn tình đồng tính tại khách sạn

Nữ bị cáo Lê Thị Liên nói mình là người Hàn Quốc và không từng quen biết nạn nhân, có biểu hiện tâm thần dù trước đó giám định cho kết quả bình thường.

Điều tra bổ sung vụ giết bạn tình đồng tính tại khách sạn

Điều tra bổ sung vụ giết bạn tình đồng tính tại khách sạn

Nữ bị cáo Lê Thị Liên nói mình là người Hàn Quốc và không từng quen biết nạn nhân, có biểu hiện tâm thần dù trước đó giám định cho kết quả bình thường.

Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"
Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"

Quan hệ xong, bị anh Hưng thất hứa, "xù tiền", tức giận Thi dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"

Giết bạn tình đồng tính vì thất hứa sau khi "quan hệ"

Quan hệ xong, bị anh Hưng thất hứa, "xù tiền", tức giận Thi dùng dao Thái Lan đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.