Bắc Giang: Bà chủ hiệu cầm đồ bị sát hại

CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại hiệu cầm đồ ở phố Tràng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra chiều 6/11; nạn nhân là bà Đỗ Thị V (SN 1967), tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.

Trước đó, hàng xóm nghe thấy tiếng la hét của con gái bà V nên đã chạy sang. Đến nơi, các nhân chứng bàng hoàng phát hiện bà V nằm gục ở cầu thang, trên người có nhiều vết thương.

Theo Công an cơ sở, gia đình bà V mở hiệu cầm đồ đã nhiều năm nay. Thời điểm xảy ra sự việc, chồng nạn nhân vắng nhà./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt đối tượng đặt thuốc nổ phá hiệu cầm đồ
Bắt đối tượng đặt thuốc nổ phá hiệu cầm đồ

Trưa 27/9, Công an thành phố Hà Hội đã bắt giữ Nguyễn Đình Lượng - kẻ gây ra vụ nổ trước cửa hàng cầm đồ của anh Trần Tuấn Khải, ở xóm 10, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm vào sáng 26/9 vừa qua.

Bắt đối tượng đặt thuốc nổ phá hiệu cầm đồ

Bắt đối tượng đặt thuốc nổ phá hiệu cầm đồ

Trưa 27/9, Công an thành phố Hà Hội đã bắt giữ Nguyễn Đình Lượng - kẻ gây ra vụ nổ trước cửa hàng cầm đồ của anh Trần Tuấn Khải, ở xóm 10, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm vào sáng 26/9 vừa qua.

“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cải
“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cải

Nghe tin hiệu cầm đồ của mình có nhóm đối thủ đến quậy phá, Tiệp lập tức mang súng hoa cải cùng một số bạn đi lùng kẻ gây hấn

“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cải

“Nhận vơ” đối thủ, chủ hiệu cầm đồ nã súng hoa cải

Nghe tin hiệu cầm đồ của mình có nhóm đối thủ đến quậy phá, Tiệp lập tức mang súng hoa cải cùng một số bạn đi lùng kẻ gây hấn

Khởi tố 6 đối tượng tham gia nổ súng vào hiệu cầm đồ
Khởi tố 6 đối tượng tham gia nổ súng vào hiệu cầm đồ

Bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân và tranh chấp địa bàn hoạt động nên các đối tượng trên đã thực hiện hành vi trên.

Khởi tố 6 đối tượng tham gia nổ súng vào hiệu cầm đồ

Khởi tố 6 đối tượng tham gia nổ súng vào hiệu cầm đồ

Bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân và tranh chấp địa bàn hoạt động nên các đối tượng trên đã thực hiện hành vi trên.

Tử hình kẻ giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ
Tử hình kẻ giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

VOV.VN-Ngoài tử hình đối với Nguyễn Văn Hải, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hà 18 tháng tù; Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Tài Hoàng 12 tháng tù giam.

Tử hình kẻ giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

Tử hình kẻ giết hại dã man vợ chồng chủ hiệu cầm đồ

VOV.VN-Ngoài tử hình đối với Nguyễn Văn Hải, HĐXX còn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hà 18 tháng tù; Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Tài Hoàng 12 tháng tù giam.