Trung Quốc kêu gọi Tổng thống mới của Hàn Quốc tăng cường hợp tác

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn hôm qua (10/5) đã kêu gọi Hàn Quốc tăng cường trao đổi chiến lược và qua lại cấp cao, cũng như đi sâu hợp tác thực chất với Trung Quốc, sau khi tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Đây là lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc từ trước đến nay.

Phát biểu tại cuộc hội kiến tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, ông Vương Kỳ Sơn, với vai trò là Đại diện đặc biệt của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, khẳng định Trung Quốc và Hàn Quốc “là những đối tác hợp tác quan trọng và láng giềng gần gũi của nhau” với lợi ích chung ngày càng nhiều. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng nổi bật của việc tăng cường hợp tác Trung - Hàn đối với hai bên, khu vực và toàn cầu, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và đại dịch thế kỷ.

Theo hãng tin Tân Hoa, Phó chủ tịch Trung Quốc đã đưa ra 5 đề xuất nhằm phát triển quan hệ Trung - Hàn trong tương lai. Theo đó, hai bên cần tăng cường trao đổi chiến lược và qua lại cấp cao, tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực trọng điểm và thị trường bên thứ ba, triển khai nhiều hoạt động có lợi cho thúc đẩy tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, tăng cường liên lạc phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế nhằm bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do thương mại, tăng cường hợp tác trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên và xử lý thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm.

Ông Vương Kỳ Sơn nhấn mạnh, “Trung Quốc chân thành ủng hộ việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Nam Bắc, cũng như thúc đẩy hòa giải và hợp tác, đồng thời sẵn sàng tăng cường liên lạc với Hàn Quốc để thúc đẩy phi hạt nhân hóa và hòa bình lâu dài trên Bán đảo” Triều Tiên.

Về phần mình, Tân Hoa xã cho biết, ông Yoon Suk-yeol nhất trí không ngừng thắt chặt trao đổi chiến lược cấp cao và qua lại giữa các cấp, tăng cường hơn nữa trao đổi và hợp tác thiết thực trên các lĩnh vực, tăng cường tình hữu nghị nhân dân và thúc đẩy “mở ra kỷ nguyên mới” trong quan hệ Hàn Quốc - Trung Quốc. Ông cho biết: “Hàn Quốc sẵn sàng tăng cường liên lạc phối hợp với Trung Quốc để cùng thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo” Triều Tiên.

Phó chủ tịch Vương Kỳ Sơn là nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc. Trước đó, Bắc Kinh từng cử các quan chức cấp thấp hơn như Phó thủ tướng hoặc Ủy viên Quốc vụ tham dự.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã rất ít thực hiện các chuyến công du nước ngoài kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Các nhà phân tích cho rằng, việc ông Vương Kỳ Sơn tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc cho thấy sự coi trọng của Bắc Kinh trong quan hệ với Seoul vào thời điểm căng thẳng gia tăng với các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ và suy thoái kinh tế trong nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Tổng thống Hàn Quốc "chìa cành ô liu" với Triều Tiên
Tân Tổng thống Hàn Quốc "chìa cành ô liu" với Triều Tiên

VOV.VN - Nếu Triều Tiên chấp nhận đối thoại và phi hạt nhân hóa, Hàn Quốc sẽ giúp Bình Nhưỡng phát triển kinh tế.

Tân Tổng thống Hàn Quốc "chìa cành ô liu" với Triều Tiên

Tân Tổng thống Hàn Quốc "chìa cành ô liu" với Triều Tiên

VOV.VN - Nếu Triều Tiên chấp nhận đối thoại và phi hạt nhân hóa, Hàn Quốc sẽ giúp Bình Nhưỡng phát triển kinh tế.

Tân Tổng thống Hàn Quốc: Cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở
Tân Tổng thống Hàn Quốc: Cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức, hôm nay (10/5), tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chương trình vũ khí của Triều Tiên đang là mối đe dọa với Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Tân Tổng thống Hàn Quốc: Cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở

Tân Tổng thống Hàn Quốc: Cánh cửa đối thoại với Triều Tiên vẫn mở

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức, hôm nay (10/5), tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết, chương trình vũ khí của Triều Tiên đang là mối đe dọa với Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á.

Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc
Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Từ 0h sáng nay (10/5), tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.

Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc

Ông Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Từ 0h sáng nay (10/5), tân Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol chính thức bắt đầu nhiệm kỳ.

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc
Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã chúc mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới dựa trên lập trường mà nước này đã thống nhất.

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

Nhật Bản cho rằng đã đến lúc phải trở lại mối quan hệ bình thường với Hàn Quốc

VOV.VN - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu đã chúc mừng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với chính quyền mới dựa trên lập trường mà nước này đã thống nhất.