Bắt 11 kẻ dàn trận đâm chém, nổ súng gây náo loạn vùng quê

Mặc dù đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 nhưng hàng chục thanh niên ở Thanh Hóa vẫn dùng hung khí đuổi đánh nhau gây náo loạn xã hội.

Ngày 13/7, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết đơn vị đã bắt tạm giam 11 thanh niên để điều tra, làm rõ hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

11 kẻ gây rối trật tự công cộng bị bắt giữ. (Ảnh: CAND)

Những người bị bắt gồm: Lê Văn Thịnh (SN 1999); Hoàng Hải Vương (SN 1998); Lê Xuân Hiệu (SN 2001); Đỗ Ngọc Sơn (SN 1992); Vũ Phương Nam (SN 1999; cùng trú tại xã Quảng Văn, huyện Quảng Xương); Hoàng Văn Hùng (SN 2001; trú tại xã Quảng Yên);

Lê Đình Hoàng (SN 1998; trú tại xã Quảng Trung); Nguyễn Đức Lợi (SN 2001; trú tại xã Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa); Nguyễn Văn Duy (SN 1997; trú tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Phi Sơn (SN 2002; trú tại huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang).

Dù đang thực hiện cách ly xã hội để phòng dịch Covid-19 nhưng do mâu thuẫn từ trước nên tối 9/4 hai nhóm thanh niên (gồm 11 người trên) chuẩn bị hung khí là dao kiếm, súng bắn đạn nhựa... hẹn đến gần UBND xã Quảng Yên (huyện Quảng Xương) để đánh nhau.

Lúc gặp nhau, 2 băng nhóm dàn trận để đâm chém và nổ súng bắn đạn nhựa gây thương tích nhẹ cho nhiều thanh niên.

Nhận được tin báo, lực lượng công an huyện Quảng Xương huy động lực lượng đến hiện trường để giải quyết thì cả 2 nhóm vứt bỏ hung khí, bỏ chạy thoát thân.

Vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân nên Công an huyện Quảng Xương vào cuộc điều tra. Sau 3 tháng, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ nhóm thanh niên trên.

Hiện Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên