Bắt 4 đối tượng thuê ô tô rồi làm giấy tờ giả đi cầm cố

VOV.VN - Các đối tượng phối hợp thuê xe ô tô tự lái rồi làm giấy tờ giả, đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Chiều 30/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin chính thức về việc bắt nhóm đối tượng chuyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ việc thuê xe ô tô tại các cửa hàng.

4 đối tượng bị bắt.

Trước đó, ngày 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) bắt giữ hai đối tượng Hoàng Đình Thêu (SN 1977) và Phạm Đình Sơn (SN 1980, cùng trú tại xã Thiệu Tiến, huyện Thiệu Hóa) về hành vi làm giả hợp đồng công chứng và đăng ký xe ôtô Camry BKS 30E – 339.55, sau đó mang đi cầm cố lấy 750 triệu đồng tiêu xài.

 Giấy tờ xe giả bị thu giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng trên khai nhận, thường xuyên câu kết với hai đối tượng nữa là Vũ Đăng Khoa (SN 1982, trú tạ phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) và Lê Văn Quang (SN 1984, trú tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Hiện cơ quan Công an tiếp tục tiến hành bắt giữ hai đối tượng này.

Quá trình đấu tranh các đối tượng khai nhận, đã câu kết với nhau, thường xuyên thuê xe ô tô tự lái tại các cửa hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Hà Nội rồi về làm giấy tờ, hồ sơ giả đem đi cầm cố.

Xe ô tô nhóm đối tượng thuê, làm giả hồ sơ đi cầm cố.

Chỉ tính từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, các đối tượng đã thuê 7 xe ô tô của các cửa hàng cho thuê xe tự lái, làm đăng ký xe giả mang đi cầm cố chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng.

Hiện Công an huyện Thiệu Hóa đã thu hồi được 7 chiếc xe ôtô tự lái mà các đối tượng này đã mang đi cầm cố lừa đảo, chiếm đoạt và đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố
Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

VOV.VN - Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ không nhập 130 triệu đồng vào quỹ mà giao lại cho ông quản lý rồi lấy tiêu xài cá nhân.  

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

VOV.VN - Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ không nhập 130 triệu đồng vào quỹ mà giao lại cho ông quản lý rồi lấy tiêu xài cá nhân.  

Lừa chạy việc vào cơ quan nhà nước ở Nghệ An, chiếm đoạt 250 triệu
Lừa chạy việc vào cơ quan nhà nước ở Nghệ An, chiếm đoạt 250 triệu

Tin lời đối tượng rao trên mạng, anh Hải đưa 250 triệu đồng cho Dinh để chạy vào làm lái xe tại công an tỉnh. Nhận tiền rồi, Dinh đổi số điện thoại, bỏ trốn.

Lừa chạy việc vào cơ quan nhà nước ở Nghệ An, chiếm đoạt 250 triệu

Lừa chạy việc vào cơ quan nhà nước ở Nghệ An, chiếm đoạt 250 triệu

Tin lời đối tượng rao trên mạng, anh Hải đưa 250 triệu đồng cho Dinh để chạy vào làm lái xe tại công an tỉnh. Nhận tiền rồi, Dinh đổi số điện thoại, bỏ trốn.

Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -“Nổ” có khả năng xin việc vào linh vực công an, quận đội, ngân hàng, Chắt đã lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu.  

Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Lừa xin việc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

VOV.VN -“Nổ” có khả năng xin việc vào linh vực công an, quận đội, ngân hàng, Chắt đã lừa đảo để chiếm đoạt hàng trăm triệu.  

Bắt đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng
Bắt đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN - Mỗi vụ lừa đảo thành công, đối tượng Phạm Thị Kim Phượng được hưởng hoa hồng 7% số tiền chiếm đoạt.

Bắt đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

Bắt đối tượng tiếp tay cho người nước ngoài chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng

VOV.VN - Mỗi vụ lừa đảo thành công, đối tượng Phạm Thị Kim Phượng được hưởng hoa hồng 7% số tiền chiếm đoạt.

Giám đốc công ty con Vinashin chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng
Giám đốc công ty con Vinashin chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng

Lợi dụng chức vụ, một giám đốc công ty con của Vinashin đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ rút hơn 39 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Giám đốc công ty con Vinashin chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng

Giám đốc công ty con Vinashin chiếm đoạt hơn 39 tỉ đồng

Lợi dụng chức vụ, một giám đốc công ty con của Vinashin đã chỉ đạo thuộc cấp lập hồ sơ rút hơn 39 tỉ đồng tiêu xài cá nhân.

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền
Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù dọa nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Giả danh công an gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tiền

Kẻ giả danh xưng thượng tá, phó trưởng phòng cảnh sát hình sự, hù dọa nạn nhân chuyển một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.

Bắt khẩn cấp 4 người Trung Quốc lừa người bệnh chiếm đoạt tài sản
Bắt khẩn cấp 4 người Trung Quốc lừa người bệnh chiếm đoạt tài sản

Nhắm vào người nhẹ dạ tin vào thần linh chữa bệnh, Châu phân công nhiệm vụ cho 4 người mang quốc tịch Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt khẩn cấp 4 người Trung Quốc lừa người bệnh chiếm đoạt tài sản

Bắt khẩn cấp 4 người Trung Quốc lừa người bệnh chiếm đoạt tài sản

Nhắm vào người nhẹ dạ tin vào thần linh chữa bệnh, Châu phân công nhiệm vụ cho 4 người mang quốc tịch Trung Quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.