Bắt, di lý cán bộ ngân hàng lừa tiền, chuẩn bị trốn sang Trung Quốc

Từ ngày 21/11/2018-10/7/2019, Hồ Đức Anh đã vay 7,75 tỷ đồng của 4 cá nhân trên địa bàn thành phố Pleiku, đến thời hạn trả Đức Anh cắt liên lạc và bỏ trốn.

Ngày 7/12, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận thông tin Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn bắt di lý đối tượng Hồ Đức Anh (sinh năm 1994, trú tại 87B, đường Tôn Thất Thuyết, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) theo quyết định truy nã của Công an tỉnh Gia Lai về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hồ Đức Anh.

Thông tin từ Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, Hồ Đức Anh là nhân viên quan hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Gia Lai.

Trong thời gian công tác tại đây, Hồ Đức Anh có nhiều mối quan hệ với khách, từ đó, đối tượng này đặt vấn đề vay tiền của người dân với lý do để đáo hạn và làm ăn.

Từ ngày 21/11/2018 đến ngày 10/7/2019, Hồ Đức Anh đã vay 7 tỷ 750 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn thành phố Pleiku. Đến thời hạn trả nợ, Đức Anh không trả tiền mà tự ý nghỉ việc, cắt liên lạc với 4 cá nhân nói trên rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, qua nghiệp vụ điều tra ngày 22/11/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; ngày 26/11/2019, ra tiếp quyết định truy nã đối với Hồ Đức Anh về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” căn cứ vào Điều 175, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công tan tỉnh Gia Lai cho biết sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Đức Anh lẩn trốn tại nhiều địa phương để nhằm trốn tránh sự phát hiện của Cơ quan công an.

Đến ngày 2/12/2019, khi đố tượng này đang lẩn trốn tại phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, chuẩn bị trốn sang Trung Quốc thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Di lý kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga về TPHCM
Di lý kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga về TPHCM

VOV.VN - Hiện Đội Hình sự đặc nhiệm và các lực lượng chức năng đã di lý kẻ cướp dây chuyền của Tổng lãnh sự quán Nga về TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Di lý kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga về TPHCM

Di lý kẻ cướp dây chuyền của nhân viên Tổng lãnh sự quán Nga về TPHCM

VOV.VN - Hiện Đội Hình sự đặc nhiệm và các lực lượng chức năng đã di lý kẻ cướp dây chuyền của Tổng lãnh sự quán Nga về TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Lính Hình sự và những cuộc di lý thót tim
Lính Hình sự và những cuộc di lý thót tim

Nhiều lần họ phải đối mặt với những tình huống bất cờ, gay cấn. Bằng trí thông minh, sự quả cảm, lính hình sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Lính Hình sự và những cuộc di lý thót tim

Lính Hình sự và những cuộc di lý thót tim

Nhiều lần họ phải đối mặt với những tình huống bất cờ, gay cấn. Bằng trí thông minh, sự quả cảm, lính hình sự đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội
Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong đêm 30/9, lực lượng chức năng đã áp giải hai nghi phạm giết tài xế Grab là Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp về đến Hà Nội.

Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội

Di lý hai nghi phạm giết tài xế Grab từ Yên Bái về Hà Nội

VOV.VN - Ngay trong đêm 30/9, lực lượng chức năng đã áp giải hai nghi phạm giết tài xế Grab là Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp về đến Hà Nội.