Bắt đối tượng cầm đầu đường dây bảo kê cưỡng đoạt tài sản sau gần 1 năm lẩn trốn

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây bảo kê cưỡng đoạt tài sản sau gần 1 năm lẩn trốn

VOV.VN -Quảng là kẻ cầm đầu đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các cơ sở thu mua hải sản (chíp chíp) ở TP Đà Nẵng.

Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt được đối tượng Nguyễn Văn Quảng (tức Quảng Ke) 50 tuổi, trú quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng sau gần 1 năm lẩn trốn.
Quảng là kẻ cầm đầu đường dây bảo kê, cưỡng đoạt tiền của các cơ sở thu mua hải sản (chíp chíp) ở TP Đà Nẵng.
1_39.jpg
Quảng Ke (áo phông trắng) tại cơ quan công an.

Đầu năm 2019, Quảng cầm đầu một nhóm khoảng 10 người thường xuyên quậy phá, yêu cầu các điểm thu mua hải sản trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phải đóng tiền bảo kê cho nhóm này nếu muốn yên ổn thu mua chíp chíp.

Nếu các chủ cơ sở không đóng sẽ bị nhóm này đe doạ, quậy phá không cho làm ăn, thậm chí hành hung. Trước tính chất và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, tháng 6 năm ngoái, băng nhóm này đã bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến bảo kê.

2_29.jpg
Nguyễn Văn Quảng bị bắt sau gần 1 năm lẩn trốn.

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Quảng, kẻ cầm đầu đã tẩu thoát, trốn khỏi địa phương. Nhận được thông tin Quảng trở về địa phương sau gần 1 năm lẩn trốn, cán bộ chiến sĩ cảnh sát hình sự- Công an thành phố Đà Nẵng triển khai lực lượng truy bắt được đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt được Nguyễn Văn Quảng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định truy tố Nguyễn Văn Quảng về hành vi cưỡng đoạt tài sản và tiếp tục lấy lời khai, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên