Bắt đối tượng lạng lách, đánh võng, chửi bới cảnh sát cơ động

VOV.VN - Các đối tượng thường rủ nhau chạy xe máy lạng lách, đánh võng, chửi bới
lực lượng Cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ rồi phóng xe bỏ chạy.

Chiều 13/7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa bắt giữ đối tượng Mai Đức Tùng (SN 1995, trú tại phường Đông Hương - TP. Thanh Hóa) về hành vi điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, chửi bới lực lượng chức năng.
Đối tượng Mai Đức Tùng bị bắt giữ

Theo nắm bắt tình hình, thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Thanh Hóa xuất hiện một nhóm đối tượng thường xuyên đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, khiêu khích lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Qua theo dõi, lực lượng CSCĐ đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Mai Đức Tùng. Qua khai nhận, từ tháng 5/2015 đến nay, Tùng thường xuyên lấy xe của gia đình, tụ tập với một nhóm bạn cứ khoảng thời gian từ 21h – 23h đêm thì rủ nhau phóng xe với tốc độ cao trên các tuyến phố chính của TP. Thanh Hóa. Khi gặp lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ thì lạng lách, đánh võng trêu chọc, khiêu khích, thách thức, chửi bới sau đó tăng ga bỏ chạy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xứ lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên