Bắt giam 2 mẹ con bắt cóc, tra tấn dã man để ép viết giấy nợ

Thấy mẹ con bà Hương đang chạy trên đường vắng, mẹ con bà Phương chặn đường ép vào rẫy cà phê đánh đập dã man ép phải viết giấy nợ hơn 100 triệu đồng.

Chiều tối 18/7, Thượng tá Nguyễn Văn Vy - Phó trưởng công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đã kí quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Cao Thị Phương (58 tuổi - trú tại thôn Liên Hoá, xã Cư Kpô) và con trai là Phan Duy Hằng Ry (25 tuổi) về tội danh bắt giữ người trái phép và cưỡng đoạt tài sản.

Bà Hương lúc vừa được lực lượng chức năng giải cứu (ảnh người nhà nạn nhân cung cấp)
Trước đó, vào khoảng 12h ngày 9/7, bà Đinh Thị Hường (62 tuổi) và con gái là chị Lê Thị Hiền (40 tuổi, cùng ngụ tại thôn Bình Minh, xã Cư Kpô) đang chạy trên đường vắng để về nhà. Đến đoạn qua ngã ba xã Cư Kpô thì bị bà Cao Thị Phương cùng con trai và một thanh niên khác (chưa rõ danh tính) chặn đường.

Bà Hương và con gái bị lôi vào rẫy cà phê, bị mẹ con bà Phương dùng dây xích trói khắp người, sau đó đánh đập, tra tấn dã man. Trong lúc bị đánh, con gái bà Hương may mắn vùng dậy và thoát ra được liền chạy về tri hô người dân tới ứng cứu.

Chưa dừng lại, mẹ con bà Phương còn ép bà Hương phải ngồi lên xe máy để chở di chuyển địa điểm khác. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ mẹ con bà Phương khi đang chở “con tin” di chuyển trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị xã Buôn Hồ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều tang chứng, vật chứng và giấy viết nợ do bà Hương bị ép ký nhận số tiền 105 triệu đồng. Ngay sau đó, bà Hương được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tinh thần vô cùng hoảng loạn và bị chấn thương phần mềm.

“Để có chữ ký của bà Hương trên giấy vay nợ, mẹ con bà Phương đã ép nạn nhân phải điểm chỉ vào tờ giấy các đối tượng đã soạn sẵn trước đó”, thượng tá Vy thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT huyện Krông Búk điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tin mới nhất về vụ bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Lạng Sơn
Thông tin mới nhất về vụ bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Lạng Sơn

Do luôn cảm giác có kẻ đang rượt đuổi truy sát mình nên đối tượng Đỗ Văn Dương đã bế cháu Tùng rồi bỏ chạy.

Thông tin mới nhất về vụ bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Lạng Sơn

Thông tin mới nhất về vụ bắt cóc trẻ em giữa ban ngày ở Lạng Sơn

Do luôn cảm giác có kẻ đang rượt đuổi truy sát mình nên đối tượng Đỗ Văn Dương đã bế cháu Tùng rồi bỏ chạy.

Nghi vấn bắt cóc trẻ em tại thị xã Buôn Hồ
Nghi vấn bắt cóc trẻ em tại thị xã Buôn Hồ

VOV.VN - Không nhìn thấy em trai trong khu vui chơi, bé Oanh đi tìm thì gặp người phụ nữ lạ níu tay, bịt miệng em rồi đưa lên xe máy.

Nghi vấn bắt cóc trẻ em tại thị xã Buôn Hồ

Nghi vấn bắt cóc trẻ em tại thị xã Buôn Hồ

VOV.VN - Không nhìn thấy em trai trong khu vui chơi, bé Oanh đi tìm thì gặp người phụ nữ lạ níu tay, bịt miệng em rồi đưa lên xe máy.

Nhận giữ giùm trẻ rồi “bắt cóc” đòi tiền chuộc
Nhận giữ giùm trẻ rồi “bắt cóc” đòi tiền chuộc

Gửi cháu ngoại 3 tuổi cho một người quen biết trông giùm, không ngờ người này mang cháu bé đi mất rồi đòi tiền chuộc 40 triệu đồng.

Nhận giữ giùm trẻ rồi “bắt cóc” đòi tiền chuộc

Nhận giữ giùm trẻ rồi “bắt cóc” đòi tiền chuộc

Gửi cháu ngoại 3 tuổi cho một người quen biết trông giùm, không ngờ người này mang cháu bé đi mất rồi đòi tiền chuộc 40 triệu đồng.

Bé trai tự cởi trói thoát khỏi kẻ bắt cóc đòi 500 triệu
Bé trai tự cởi trói thoát khỏi kẻ bắt cóc đòi 500 triệu

Lợi dụng lúc kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng đi ra ngoài, bé trai 10 tuổi dùng răng cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân cầu cứu.

Bé trai tự cởi trói thoát khỏi kẻ bắt cóc đòi 500 triệu

Bé trai tự cởi trói thoát khỏi kẻ bắt cóc đòi 500 triệu

Lợi dụng lúc kẻ bắt cóc đòi tiền chuộc 500 triệu đồng đi ra ngoài, bé trai 10 tuổi dùng răng cắn đứt dây trói, chạy vào nhà người dân cầu cứu.

Sự thật thông tin bắt cóc trẻ em ở Tây Ninh “dậy sóng” mạng xã hội
Sự thật thông tin bắt cóc trẻ em ở Tây Ninh “dậy sóng” mạng xã hội

Thông tin một phụ nữ bắt cóc "hụt" đứa bé ở Tây Ninh bị người dân bắt quả tang lan nhanh trên các trang mạng xã được xác định là tin đồn thất thiệt.

Sự thật thông tin bắt cóc trẻ em ở Tây Ninh “dậy sóng” mạng xã hội

Sự thật thông tin bắt cóc trẻ em ở Tây Ninh “dậy sóng” mạng xã hội

Thông tin một phụ nữ bắt cóc "hụt" đứa bé ở Tây Ninh bị người dân bắt quả tang lan nhanh trên các trang mạng xã được xác định là tin đồn thất thiệt.

Bé gái lớp 2 suýt bị người lạ bắt cóc ngay trước cửa nhà
Bé gái lớp 2 suýt bị người lạ bắt cóc ngay trước cửa nhà

VOV.VN -  Đang chơi ở ngoài đường cách nhà 20m, bé gái lớp 2 bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt bế thốc lên xe.  

Bé gái lớp 2 suýt bị người lạ bắt cóc ngay trước cửa nhà

Bé gái lớp 2 suýt bị người lạ bắt cóc ngay trước cửa nhà

VOV.VN -  Đang chơi ở ngoài đường cách nhà 20m, bé gái lớp 2 bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt bế thốc lên xe.  

Hành trình giải cứu bé gái bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc
Hành trình giải cứu bé gái bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Đúng 20 ngày sau khi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu, đưa về nước an toàn trong niềm vui vỡ òa của người thân.

Hành trình giải cứu bé gái bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc

Hành trình giải cứu bé gái bị bắt cóc, bán sang Trung Quốc

VOV.VN - Đúng 20 ngày sau khi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc, bé gái được giải cứu, đưa về nước an toàn trong niềm vui vỡ òa của người thân.

Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày
Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày

Mặc dù thấy có người lớn bên cạnh cháu bé nhưng người đàn ông lạ mặt vẫn lao đến ôm đứa trẻ bỏ chạy.

Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày

Bắt cóc trẻ em giữa ban ngày

Mặc dù thấy có người lớn bên cạnh cháu bé nhưng người đàn ông lạ mặt vẫn lao đến ôm đứa trẻ bỏ chạy.