Dư âm Bỉ 2-0 Anh: Quỷ đỏ quá mạnh để giành hạng ba World Cup 2018?

VOV.VN - Bỉ đã thể hiện sức mạnh vượt trội Anh và khiến nhiều người nuối tiếc vì Quỷ đỏ lẽ ra phải giành được nhiều hơn tấm huy chương đồng World Cup 2018.

Bỉ có màn trình diễn ấn tượng trước Anh để giành hạng ba World Cup 2018. (Ảnh: Getty)

Trước trận tranh hạng ba World Cup 2018, Bỉ là đội được đánh giá nhỉnh hơn Anh. Thế nhưng, giới truyền thông và người hâm mộ cũng không ngờ rằng, Quỷ đỏ lại mạnh hơn Anh nhiều đến thế.

Ngay phút thứ 4, Thomas Meunier đã khiến Jordan Pickford phải vào lưới nhặt bóng. Và bàn mở tỷ số của Bỉ đến từ một đợt tấn công quá sắc sảo, một đợt tấn công mà các cầu thủ áo vàng hoàn toàn “dắt mũi” đối phương.

Khi thủ môn Thibaut Courtois phất bóng lên phía trước, dàn sao Bỉ đã kéo dãn đội hình Anh để tạo ra khoảng trống lớn cho Romelu Lukaku khai thác. Khi Romelu Lukaku nhận bóng, đã có tới 3 mũi tấn công sẵn sàng xuyên thủng hàng phòng ngự Anh.

Phần việc còn lại của Nacer Chadli và Thomas Meunier chẳng khác nào bài học cơ bản trong sách bóng đá.

Khoảng thời gian bóng từ khi bóng rời chân Thibaut Courtois đến khi nằm gọn trong lưới Anh chỉ vỏn vẹn 12 giây.

Những gì diễn ra trong 12 giây ấy được các học trò HLV Roberto Martinez lặp lại vô số lần trên sân Saint Petersburg. Và Bỉ hoàn toàn “dắt mũi” Anh trong trận tranh hạng ba World Cup 2018. Thậm chí, Quỷ đỏ còn có thể thắng đậm hơn 2-0 nếu tận dụng triệt để những cơ hội mà mình tạo ra.

Trên phương diện cá nhân, Eden Hazard đã có 90 phút tỏa sáng rực rỡ và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ghi bàn ấn định chiến thắng, tạo ra 3 cơ hội và 7 lần đột phá thành công là những thống kê của ngôi sao Chelsea ở trận này.

Tuy nhiên, chẳng con số thống kê nào diễn tả được cách Eden Hazard khiến các hậu vệ Anh điên đầu. Ngôi sao thuộc biên chế Chelsea gây ức chế cho các đồng nghiệp ở Premier League bằng đủ cách, từ đi bóng như làm xiếc, đảo vị trí, đua tốc độ đến cố tình câu thẻ.

Nếu có một gương mặt tinh quái như Eden Hazard trong đội hình, Anh đã không thua ngược một cách dại khờ trước Croatia bị bào mòn thể lực ở bán kết.

Eden Hazard đã "bắt nạt" các hậu vệ Anh không thương tiếc. (Ảnh: Getty)

Bản thân HLV Gareth Southgate cũng phải thừa nhận, Bỉ là đội mạnh hơn Anh và có những ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc, trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Sở hữu đội hình mạnh mẽ, lối chơi ăn ý ở đẳng cấp cao cộng thêm những ngôi sao biết cách tỏa sáng đúng lúc, Bỉ hội đủ yếu tố của một đội bóng có khả năng vô địch chứ không chỉ giành hạng ba ở World Cup.

Nên nhớ, Bỉ đang là đội ghi nhiều bàn nhất (16 bàn), dứt điểm nhiều nhất (106 lần), sút trúng đích nhiều nhất (40 lần), có nhiều cầu thủ lập công nhất (10 người) ở World Cup 2018.

Trong trận bán kết với Pháp, Bỉ cũng là đội chơi tấn công lấn lướt hơn và chỉ thủng lưới từ một tình huống cố định, ở thời điểm quyết định. Nhiều thành viên Quỷ đỏ đã tỏ ra không phục sau trận thua Les Bleus vì cho rằng đối phương chơi không hay bằng mình.

Giới mộ điệu cũng cho rằng, Bỉ và Pháp nên gặp nhau ở trận chung kết thì hơn. Bởi lẽ, hai đội bóng này thực sự nổi bật so với phần còn lại ở World Cup 2018.

Bỉ lần đầu tiên giành huy chương ở World Cup. (Ảnh: Getty)

Chỉ về nước với tấm huy chương đồng trên cổ nhưng các thành viên tuyển Bỉ vẫn tỏ ra rất vui vẻ trong lễ trao giải. Đơn giản là bởi, Eden Hazard và các đồng đội đã làm nên chiến tích lịch sử cho nền bóng đá nước nhà, với kỳ World Cup thành công nhất từ trước tới nay.

HLV Roberto Martinez bình luận: “Khi thắng Brazil và lọt vào bán kết, mục tiêu của bạn đương nhiên là chức vô địch World Cup. Tuy nhiên, bạn cũng phải đưa ra cái nhìn thực tế khi tổng kết giải đấu. Lứa cầu thủ này đã đạt được thành tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Bỉ. Họ đáng được ghi công”.   

Trong khi đó, Eden Hazard khẳng định rằng anh rất tự hào và hạnh phúc vì những gì Bỉ đã làm được ở World Cup 2018. Đồng thời hứa hẹn rằng Quỷ đỏ sẽ mạnh hơn sau 2 năm nữa, thời điểm diễn ra EURO 2020.

Nhưng việc 2 năm nữa hãy để sau, bởi trước mắt các thành viên tuyển Bỉ là chiếc xe bus hai tầng và lễ mừng công đang đợi ở quê nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thể thao 24h: Đội vô địch World Cup 2018 sẽ nhận 38 triệu USD từ FIFA
Thể thao 24h: Đội vô địch World Cup 2018 sẽ nhận 38 triệu USD từ FIFA

VOV.VN - Theo công bố mức tiền thưởng của FIFA, nhà vô địch World Cup 2018 sẽ nhận được 38 triệu USD trong khi đội Á quân sẽ nhận 28 triệu USD.

Thể thao 24h: Đội vô địch World Cup 2018 sẽ nhận 38 triệu USD từ FIFA

Thể thao 24h: Đội vô địch World Cup 2018 sẽ nhận 38 triệu USD từ FIFA

VOV.VN - Theo công bố mức tiền thưởng của FIFA, nhà vô địch World Cup 2018 sẽ nhận được 38 triệu USD trong khi đội Á quân sẽ nhận 28 triệu USD.

Hạ đẹp Anh, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018
Hạ đẹp Anh, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018

VOV.VN - Hạ đẹp Anh bằng các bàn thắng của Thomas Meunier và Eden Hazard, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018.

Hạ đẹp Anh, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018

Hạ đẹp Anh, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018

VOV.VN - Hạ đẹp Anh bằng các bàn thắng của Thomas Meunier và Eden Hazard, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018.

Highlight Bỉ 2 - 0 Anh: Chiến thắng lịch sử của Quỷ đỏ
Highlight Bỉ 2 - 0 Anh: Chiến thắng lịch sử của Quỷ đỏ

VOV.VN - Thắng Anh 2-0, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018 và đây cũng là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ trong những lần tham dự World Cup từ trước đên nay.

Highlight Bỉ 2 - 0 Anh: Chiến thắng lịch sử của Quỷ đỏ

Highlight Bỉ 2 - 0 Anh: Chiến thắng lịch sử của Quỷ đỏ

VOV.VN - Thắng Anh 2-0, Bỉ giành hạng ba World Cup 2018 và đây cũng là thành tích tốt nhất của Quỷ đỏ trong những lần tham dự World Cup từ trước đên nay.

Chủ tịch FIFA cảm ơn Nga vì kỳ World Cup thành công nhất mọi thời đại
Chủ tịch FIFA cảm ơn Nga vì kỳ World Cup thành công nhất mọi thời đại

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino không ngần ngại đưa chủ nhà Nga lên mây bằng những lời khen dành cho công tác tổ chức World Cup 2018.

Chủ tịch FIFA cảm ơn Nga vì kỳ World Cup thành công nhất mọi thời đại

Chủ tịch FIFA cảm ơn Nga vì kỳ World Cup thành công nhất mọi thời đại

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino không ngần ngại đưa chủ nhà Nga lên mây bằng những lời khen dành cho công tác tổ chức World Cup 2018.