Bắt giữ đối tượng vận chuyển thuê hơn 70kg pháo nổ

VOV.VN - Thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ liên quan về người, phương tiện và hàng hóa.

Sáng 3/12, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Bộ đội Biên phòng Bình Phước cho biết vừa bàn giao người và tang vật liên quan vụ vận chuyển hơn 70kg pháo nổ qua biên giới cho Công an huyện Lộc Ninh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Nguyễn Như Hiệp cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: BP)

Trước đó, lúc 6h ngày 30/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng Bình Phước tổ chức tuần tra tại khu vực cột mốc 73/5 thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, phát hiện một xe tải màu trắng không biển kiểm soát đang di chuyển từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô do Nguyễn Như Hiệp (SN 1977, hộ khẩu thường trú tại xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh) điều khiển điều khiển chở khoảng 5 tấn phế liệu và hơn 70kg pháo bánh, pháo dây, quả pháo trứng…

Thời điểm kiểm tra, Hiệp không xuất trình được các giấy tờ liên quan về người, phương tiện và hàng hóa. Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận, hơn 70kg pháo bị lực lượng công an bắt giữ là của một đối tượng không biết tên thuê vận chuyển.

Vụ việc đang được Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra mở rộng./.

Dùng xe biển số giả chở thuê pháo nổ

VOV.VN - Nhận chuyển hàng cho người đàn ông với giá 2 triệu, Tuấn mang xe biển giả đến bãi lấy pháo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam
Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN - Số pháo này được hai đối tượng là Ngô Văn Thế và Nguyễn Văn Hân cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cất giấu dưới gầm xe.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

Bắt giữ đối tượng vận chuyển pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam

VOV.VN - Số pháo này được hai đối tượng là Ngô Văn Thế và Nguyễn Văn Hân cùng trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cất giấu dưới gầm xe.

Dùng xe biển số giả chở thuê pháo nổ
Dùng xe biển số giả chở thuê pháo nổ

VOV.VN - Nhận chuyển hàng cho người đàn ông với giá 2 triệu, Tuấn mang xe biển giả đến bãi lấy pháo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Dùng xe biển số giả chở thuê pháo nổ

Dùng xe biển số giả chở thuê pháo nổ

VOV.VN - Nhận chuyển hàng cho người đàn ông với giá 2 triệu, Tuấn mang xe biển giả đến bãi lấy pháo thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ
30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

VOV.VN - Sáng 27/11, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù đối với 3 đối tượng vận chuyển lậu hơn 1,3 tấn pháo từ Trung Quốc.

30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

30 năm tù cho các đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo nổ

VOV.VN - Sáng 27/11, TAND huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù đối với 3 đối tượng vận chuyển lậu hơn 1,3 tấn pháo từ Trung Quốc.