Bắt giữ nghi phạm giết cha ruột vì tức giận

VOV.VN - Thấy cha ruột say rượu, chửi mắng mẹ, đối tượng Phan Thanh Nhân đã rút dao đâm 2 nhát khiến cha tử vong.

Ngày 22/5, Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã bắt giữ nghi phạm Phan Thanh Nhân (35 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi giết chết cha ruột của mình.

Hiện trường vụ việc. 

Khoảng 19 giờ ngày 21/5, ông Phan Văn Chí (73 tuổi, ngụ xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy) đi uống rượu về đến sân nhà thì chửi mắng vợ con. Khi người vợ đáp trả lại thì bị ông tiếp tục mắng chửi và hăm dọa đánh. Trong cơn tức giận, con trai ông Phan Văn Chí là Phan Thanh Nhân từ trong nhà bước ra dùng dao Thái Lan đâm 2 nhát vào người cha ruột. Sau đó, Nhân tiếp tục dùng bánh xe mô tô đã tháo rời đập vào đầu ông Chí làm nạn nhân chết tại chỗ.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do đa chấn thương, mất máu cấp do vết thương thủng tâm thất nhĩ trái gây ra bởi vật sắt nhọn.

Sau khi gây án, Phan Thanh Nhân gọi điện đến cơ quan công an trình báo mình  đã giết cha ruột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên