Bắt quả tang 22 đối tượng đánh bài ăn tiền bất chấp cách ly xã hội

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 22 đối tượng (14 nam, 8 nữ) đang đánh bài ăn tiền.

Rạng sáng nay (11/4), Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt quả tang vụ đánh bài ăn tiền tại nhà ông Trương Văn Mạnh (SN 1983, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau).

Nhiều quý cô cũng tham gia sát phạt.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 22 đối tượng (14 nam, 8 nữ) đang đánh bài ăn tiền. Tiến hành kiểm tra chiếu bạc và trên người các đối tượng, cơ quan Công an tạm giữ trên 46 triệu đồng, 16 bộ bài, 19 ĐTDĐ và nhiều tang vật liên quan.

Điều tra ban đầu xác định, ông Trần Thanh Út cùng bà Dương Thị My và con trai của Út là anh Trần Trọng Nguyễn thuê nhà của ông Mạnh để tổ chức đánh bạc. Tụ điểm đánh bạc này bố trí cảnh giới từ xa và liên tục thay đổi địa điểm. Nhiều “con bạc” ở các địa bàn khác cũng tìm về tham gia sát phạt.

Đặc biệt, đang trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhưng các đối tượng trên không chấp hành mà còn tụ tập đánh bạc. Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, vào ngày 10/4, Công an huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cũng đã bắt quả tang 18 đối tượng tụ tập tại nhà ông Nguyễn Tấn Yên (SN 1976, xã Thới Bình, huyện Thới Bình) để đánh bài, lắc bầu cua ăn tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên