Phương Tây đang khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn

VOV.VN - Ngày 4/2, Tổng thống Nga V.Putin sẽ thăm chính thức Trung quốc và hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo giới quan sát, các nhà lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về cách thức xây dựng quan hệ đối tác bền chặt giữa Moscow và Bắc Kinh, cũng như các biện pháp ứng phó chung với các thách thức, bao gồm cả tình hình ở Ukraine. 

Nét đặc biệt của cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Trung quốc lần này là nó diễn ra trong bối cảnh Điện Kremlin đang chịu sức ép mạnh mẽ nhất do Mỹ gây ra liên quan tình hình Ukraine. Bắc Kinh chia sẻ quan điểm của Moscow rằng, việc mở rộng NATO và thành lập các liên minh quân sự mới làm suy yếu sự ổn định trên thế giới. Cả hai cường quốc cùng nhau chống lại các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên họ.

Giáo sư Đại học Tổng hợp Moscow, nhà khoa học chính trị, thành viên hội đồng khoa học thuộc Hội đồng An ninh Liên bang Nga Andrei Manoilo cho rằng, quan hệ đối tác cấp cao chưa từng có của Nga với Trung Quốc là một thành công lớn của Tổng thống V. Putin trong chính sách đối ngoại. Ông nhấn mạnh, “ngày nay, có sự nhất quán trong lập trường của Nga và Trung Quốc về một số vấn đề chính sách đối ngoại. Trên nền tảng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Mátxcơva và Bắc Kinh cùng hành động và hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, cả hai nước đều chịu sức ép từ “phương Tây tập thể” và buộc phải phản công.” Theo chuyên gia, làm điều này cùng nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều so với riêng lẻ.

        Nhà khoa học chính trị Manoilo lưu ý rằng, quan hệ đối tác với Trung Quốc, nước sẽ sớm trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới, là một phản bác mạnh mẽ chống lại các lệnh trừng phạt chống Nga của phương Tây. Theo ông, phương Tây tập thể sợ mối liên hệ giữa Moscow và Bắc Kinh. Khi hai nước hành động cùng nhau, phương Tây bắt đầu cư xử thận trọng.

        Nhà nghiên cứu cơ sở tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Caucasus và Trung Á thuộc Viện Nghiên cứu Nga, Đông Âu và Trung Á -Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc Yang Jin lưu ý rằng, Nga rất coi trọng các mối quan hệ của mình với Trung Quốc. “Giữa đại dịch và cái gọi là 'tẩy chay ngoại giao' do Mỹ dẫn đầu, chuyến thăm của ông Putin cho thấy sự ủng hộ hoàn toàn của Nga đối với việc đăng cai Thế vận hội tại Bắc Kinh và sự hợp tác chặt chẽ giữa Moscow và Bắc Kinh để giải quyết các vấn đề quốc tế. Chuyên gia này cho rằng, "Hai nhà lãnh đạo Nga-Trung quốc có khả năng sẽ thảo luận về các vấn đề toàn cầu mà hai bên cùng quan tâm, như sự mở rộng về phía đông của NATO, vấn đề hạt nhân Iran, biến đổi khí hậu toàn cầu và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên”. Ông cũng cho rằng, hai nước cần mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính, nông nghiệp và cơ sở hạ tầng sau COVID-19.

        Trước chuyến thăm làm việc tới Trung Quốc, Tổng thống Nga V.Putin đã viết một bài báo cho hãng Tân Hoa xã Trung Quốc. Trong đó, nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, các nguyên tắc và đường lối chính cho quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc là bình đẳng, tính đến lợi ích của nhau, không liên kết ý thức hệ và tàn tích của quá khứ. Hai nước có nguồn lực tài chính, công nghiệp, công nghệ và nhân lực nghiêm túc cho phép giải quyết thành công các vấn đề của phát triển dài hạn.

        Theo Tổng thống Putin, trong năm 2021, trao đổi thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt mức kỷ lục 140 tỷ USD và đang tự tin hướng tới mục tiêu 200 tỷ USD mỗi năm. Nga đang tích cực hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như khai thác và chế biến khoáng sản, nông nghiệp và xây dựng các cơ sở hạ tầng.

        Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng, "Quan hệ Nga-Trung đã đạt đến mức độ chưa từng có, chúng trở thành một hình mẫu về hiệu quả, trách nhiệm và hướng tới  tương lai”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng với Chủ tịch Trung Quốc
Tổng thống Nga sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng với Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc và sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông vào tối mai (4/2). Trong bài viết đăng trên hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc hôm nay (3/2), ông cho biết, “thảo luận về các vấn đề quốc tế nóng sẽ là một phần quan trọng của chuyến thăm này”.

Tổng thống Nga sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng với Chủ tịch Trung Quốc

Tổng thống Nga sẽ thảo luận nhiều vấn đề quốc tế nóng với Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin sắp thăm Trung Quốc và sẽ dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông vào tối mai (4/2). Trong bài viết đăng trên hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc hôm nay (3/2), ông cho biết, “thảo luận về các vấn đề quốc tế nóng sẽ là một phần quan trọng của chuyến thăm này”.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao
Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống V.Putin đã gặp gỡ các vận động viên của đội tuyển quốc gia Nga qua cầu truyền hình. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Nga và Trung Quốc cùng phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao.

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

Tổng thống Putin: Nga và Trung Quốc phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao

VOV.VN - Ngày 25/11, Tổng thống V.Putin đã gặp gỡ các vận động viên của đội tuyển quốc gia Nga qua cầu truyền hình. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, Nga và Trung Quốc cùng phản đối tẩy chay và chính trị hóa thể thao.

Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng
Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng

VOV.VN - Nếu Nga tập trung vào “chiến trường” châu Âu, điều này có thể để lại nhiều không gian hơn cho Trung Quốc củng cố quyền lực ở châu Á, đặc biệt là Trung Á.

Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng

Trung Quốc "ngồi im theo dõi" khi căng thẳng Nga-Ukraine gia tăng

VOV.VN - Nếu Nga tập trung vào “chiến trường” châu Âu, điều này có thể để lại nhiều không gian hơn cho Trung Quốc củng cố quyền lực ở châu Á, đặc biệt là Trung Á.