Bị can bất ngờ tử vong trước ngày xét xử

Bị tạm giam vì nghi trộm điện thoại. Gần đến ngày xét xử, bị can có dấu hiệu nôn ói, được đưa đến trung tâm y tế huyện, chết trên đường tới bệnh viện đa khoa

Chiều ngày 5/11, thi thể bị can Nguyễn Quốc Tịnh (17 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, Cà Mau) đã được giao cho gia đình mai táng sau khi cơ quan pháp y hoàn tất việc mổ tử thi tìm nguyên nhân cái chết của bị can này.

Thông tin ban đầu cho biết, vào tháng 8/2015, Nguyễn Quốc Tịnh mượn xe của một người bạn đi chơi. Tịnh thấy trong cốp xe có một chiếc điện thoại nên mang đi bán. Sau đó, chủ xe phát hiện báo công an và Tịnh bị bắt vào ngày 17/8/2015.

Sáng 5/11, trong lúc đang bị tạm giam thì Tịnh có dấu hiệu nôn ói nên được đưa đi điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thới Bình. Tuy nhiên, do bệnh tình trở nặng nên Tịnh tiếp tục được đưa lên Bệnh viện Đa khoa Cà Mau nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Trong quá trình đưa Tịnh đến Trung tâm Y tế huyện Thới Bình, phía công an cho biết có liên hệ với gia đình của Tịnh đến chứng kiến vụ việc.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Thới Bình cho biết, bước đầu ghi nhận bị can Tịnh chết là do bệnh lý. Việc cho rằng Tịnh bị phạm nhân cùng phòng đánh trong buồng giam là không có cơ sở vì không thấy có dấu hiệu bị ngoại lực tác động cũng như vết thương trên người Tịnh. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của bị can Tịnh vẫn phải chờ kết luận của cơ quan pháp y.

Được biết, ngày 9/11 tới đây, bị can Tịnh sẽ được đưa ra tòa án xét xử. Hiện gia đình đã có yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ cái chết của Tịnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ vụ án Đỗ Đăng Dư
Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ vụ án Đỗ Đăng Dư

VOV.VN -Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, kết luận vụ án chết người trong trại tạm giam.

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ vụ án Đỗ Đăng Dư

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội làm rõ vụ án Đỗ Đăng Dư

VOV.VN -Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang yêu cầu Công an Hà Nội chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, kết luận vụ án chết người trong trại tạm giam.