Bí thư và Chủ tịch xã lập hồ sơ khống “rút ruột” tiền ngân sách

VOV.VN -Trong thời gian nắm giữ chức quyền, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm và thuộc cấp đã lập hồ sơ chi sai, gây thất thoát hàng trăm triệu đồng.

Ngày 11/3, thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã thi hành kỷ luật với 4 cán bộ xã Hương Lâm liên quan đến sai phạm trong sử dụng tiền trợ cấp của nhà nước.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và các lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của 4 cán bộ lãnh đạo xã này.

Thông báo khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đối với Bí thư, Chủ tịch và một số thuộc cấp xã Hương Lâm. 

Cụ thể, công văn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, thông báo về việc khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phan Văn Thông, Bí thư Đảng ủy; ông Đinh Viết Mạnh, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm và một số thuộc cấp để phục vụ điều tra hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước, về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trước đó, Huyện ủy Hương Khê nhận được đơn tố cáo về hành vi lập hồ sơ khống để thanh quyết toán các khoản hỗ trợ tuần tra biên giới và xây dựng Nông thôn mới (NTM) của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và một số cán bộ thuộc cấp xã Hương Lâm.

Trụ sở UBND xã Hương Lâm nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau đó, Huyện ủy Hương Khê đã thành lập đoàn kiểm tra theo dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và những cá nhân có liên quan.

Theo kết luận số 73/KL nội dung tố cáo gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, cá nhân Bí thư, Chủ tịch, công chức tài chính - kế toán và thủ quỹ UBND xã Hương Lâm đã có nhiều sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chấp hành quy định của pháp luật trong quá trình công tác.

Trong đó, ông Đinh Viết Mạnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo kế toán lập hồ sơ không đúng quy định, để thanh toán nguồn vốn hỗ trợ tuần tra, bảo vệ biên giới và nguồn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới; chi sai nguyên tắc, có dấu hiệu thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 611 triệu đồng.

Bà Võ Thị Hồng Nhung, công chức tài chính – kế toán, trong thời gian từ tháng 1/2008 - 12/2014 và từ tháng 11/2015 - 10/2016, đã tham mưu lập hồ sơ không đúng quy định, để thanh toán các nguồn hỗ trợ tuần tra biên giới và xây dựng nông thôn mới; tham mưu chi sai nguyên tắc, có dấu hiệu thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 729 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thuận, công chức địa chính xây dựng xã Hương Lâm (kiêm thủ quỹ), từ năm 2010 - 10/2016, với trách nhiệm là thủ quỹ UBND xã đã kí tên vào 6 bộ hồ sơ do kế toán lập không đúng quy định, để thanh toán nguồn xây dựng nông thôn mới số tiền là hơn 103 triệu đồng. Đồng thời, bà Thuận còn liên đới chịu trách nhiệm việc xuất chi sai nguyên tắc, có dấu hiệu thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn 609 triệu đồng.

Sau khi có kết luận của đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Khê đã đình chỉ sinh hoạt Đảng với những người có liên quan, cách chức Đảng ủy viên với ông Phan Văn Thông, ông Đinh Viết Mạnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

UBND huyện Hương Khê cũng đã tiến hành kỷ luật chính quyền, cách chức Chủ tịch UBND xã đối với ông Đinh Văn Mạnh và hạ bậc lương, cảnh cáo đối với các thuộc cấp, để phục vụ công tác điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch xã bị côn đồ chửi bới dọa đốt nhà, chặt chân
Chủ tịch xã bị côn đồ chửi bới dọa đốt nhà, chặt chân

Nhóm đối tượng lạ mặt đi trên xe ô tô 7 chỗ tới nhà ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (Thanh Hóa) chửi bới, đe dọa đốt nhà, chặt chân ông này.

Chủ tịch xã bị côn đồ chửi bới dọa đốt nhà, chặt chân

Chủ tịch xã bị côn đồ chửi bới dọa đốt nhà, chặt chân

Nhóm đối tượng lạ mặt đi trên xe ô tô 7 chỗ tới nhà ông Lê Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ (Thanh Hóa) chửi bới, đe dọa đốt nhà, chặt chân ông này.

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng
Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng

Lợi dụng là Chủ tịch UBND xã, Dục cấu kết với Giám đốc Công ty Bắc Phương lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa thôn rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng...

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng

Chủ tịch xã lập khống hồ sơ, rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng

Lợi dụng là Chủ tịch UBND xã, Dục cấu kết với Giám đốc Công ty Bắc Phương lập khống hồ sơ xây dựng nhà văn hóa thôn rút ngân sách hơn 1,1 tỷ đồng...

Bắt cựu Chủ tịch xã bán khống 18 lô đất cho dân
Bắt cựu Chủ tịch xã bán khống 18 lô đất cho dân

VOV.VN - Trong thời gian làm Chủ tịch xã Nam Cường, ông Bình đã làm giấy tờ cấp 18 lô đất cho dân để nhận tiền

Bắt cựu Chủ tịch xã bán khống 18 lô đất cho dân

Bắt cựu Chủ tịch xã bán khống 18 lô đất cho dân

VOV.VN - Trong thời gian làm Chủ tịch xã Nam Cường, ông Bình đã làm giấy tờ cấp 18 lô đất cho dân để nhận tiền

Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã
Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã

Lực lượng kiểm lâm tỉnh TT-Huế vừa phát hiện một số lượng lớn gỗ kiền và gỗ gõ được cất giữ trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã

Số lượng lớn gỗ lậu trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã

Lực lượng kiểm lâm tỉnh TT-Huế vừa phát hiện một số lượng lớn gỗ kiền và gỗ gõ được cất giữ trong xưởng cưa của em trai Chủ tịch xã Thượng Quảng (huyện Nam Đông).

Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ
Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ

Chủ tịch xã ngoại tình với Chủ tịch Hội phụ nữ ở Gia Lai đã bị chính người nhà bắt được quả tang...

Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ

Bắt tại trận Chủ tịch xã “tòm tem” Chủ tịch Hội phụ nữ

Chủ tịch xã ngoại tình với Chủ tịch Hội phụ nữ ở Gia Lai đã bị chính người nhà bắt được quả tang...

Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng
Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Khi còn đương nhiệm, Chủ tịch xã Trần Văn Quân và Hoàng Giáp, cán bộ địa chính đã câu kết với nhau gây thất thoát hàng tỉ đồng.

Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng

Bắt nguyên Chủ tịch xã gây thất thoát nhiều tỷ đồng

VOV.VN - Khi còn đương nhiệm, Chủ tịch xã Trần Văn Quân và Hoàng Giáp, cán bộ địa chính đã câu kết với nhau gây thất thoát hàng tỉ đồng.