Cha giăng điện bẫy hàng xóm làm chết con trai 4 tuổi

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận việc đã giăng bẫy điện đề phòng nhóm thanh niên hàng xóm đến nhà đánh mình nhưng không ngờ hại chết con trai.

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân là cháu Nguyễn Minh Long (4 tuổi, con ruột Hải). 

Theo kết quả điều tra, khuya 30/12, Hải có mâu thuẫn cá nhân với một số thanh niên trong xóm. Sau đó, Hải sử dụng dây điện cột vào cọng kẽm giăng quanh nhà rồi cắm vào ổ điện đề phòng những thanh niên này rình rập vào nhà đánh mình.

Giăng bẫy xong, Hải vào giường nằm ngủ. Hôm sau, gia đình phát hiện cháu Long nằm chết ở cửa sau nhà, cạnh bên có dây kẽm truyền điện. 

Người nhà đã cúp cầu dao và trình báo cơ quan Công an. Kết quả khám nghiệm tử thi, cháu Long chết do tiếp xúc với dòng điện dẫn đến ngừng tuần hoàn hô hấp cấp. 

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận việc đã giăng bẫy điện đề phòng nhóm thanh niên hàng xóm đến nhà đánh mình nhưng không ngờ hại chết con trai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giăng “bẫy” điện chống trộm gà làm chết người
Giăng “bẫy” điện chống trộm gà làm chết người

Ngày 14/2, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuận để điều tra về hành vi giết người.

Giăng “bẫy” điện chống trộm gà làm chết người

Giăng “bẫy” điện chống trộm gà làm chết người

Ngày 14/2, CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuận để điều tra về hành vi giết người.