Cháy Công ty xăng dầu tại Hải Phòng, làm rõ những vi phạm về sử dụng đất

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang làm rõ những sai phạm về quản lý, sử dụng đất liên quan đến vụ cháy cây xăng tại huyện An Dương (Hải Phòng).

Liên quan đến vụ cháy tại Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ cháy; làm rõ hiện trạng cũng như đối tượng vi phạm đất đai, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ khu vực diễn ra vụ cháy. 

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà (thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương), chiều 21/8, UBND huyện An Dương đã yêu cầu Công an huyện phối hợp với Công an xã Bắc Sơn phong tỏa, bảo vệ hiện trường và tổ chức kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ cháy. UBND huyện An Dương giao chính quyền các xã Nam Sơn, Bắc Sơn và Tân Tiến khẩn trương làm rõ hiện trạng thửa đất cũng như các đối tượng có hành vi chuyển đổi mục đích sai quy định, vi phạm đất đai, hành lang an toàn giao thông đường bộ tại khu vực diễn ra vụ cháy.

UBND huyện An Dương cũng yêu cầu các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát toàn bộ những trường hợp lấn chiếm, chuyển đổi mục đích trái phép tại khu vực hành lang an toàn giao thông cầu, đường bộ làm nơi tập kết vật liệu, mua bán xăng dầu, bãi trông giữ xe. Các phòng ban chức năng của huyện khẩn trương phối hợp, kiểm tra, giám sát các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, xử lý những trường hợp vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ở những khu vực thuộc hành lang cầu, đường bộ.

Điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà nằm sát chân cầu vượt Quán Toan 1, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Theo tìm hiểu của PV VOV, kho bãi này có dấu hiệu bị san lấp, chiếm dụng trái phép. Ngoài ra, xung quanh khu vực này cũng có nhiều điểm được sử dụng làm nơi mua bán, tập kết xăng dầu, nhựa đường và các cơ sở xây dựng nhà tôn, hạ đặt container...  dù nằm ngay khu vực hành lang an toàn giao thông cầu, đường.

Như VOV đã đưa tin, sáng qua (21/8), một vụ cháy lớn xảy ra tại điểm tập kết, thu mua vật liệu, phế liệu xăng dầu của Công ty TNHH vận tải xăng dầu Bắc Hà (dưới chân cầu vượt Quán Toan), thuộc địa bàn xã Bắc Sơn, huyện An Dương. Đám cháy khiến 1 người bị bỏng, 2 xe bồn và 1 xe ôtô con bị thiêu rụi/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy chợ Cây Xăng sáng sớm, 2 bà cháu được cứu sống
Cháy chợ Cây Xăng sáng sớm, 2 bà cháu được cứu sống

VOV.VN -Khoảng 4 giờ 30 sáng nay (16/8), chợ Cây Xăng trên đường Nguyễn Thái Học ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ cháy lớn.

Cháy chợ Cây Xăng sáng sớm, 2 bà cháu được cứu sống

Cháy chợ Cây Xăng sáng sớm, 2 bà cháu được cứu sống

VOV.VN -Khoảng 4 giờ 30 sáng nay (16/8), chợ Cây Xăng trên đường Nguyễn Thái Học ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bất ngờ cháy lớn.

Xưởng mút xốp gần cây xăng cháy dữ dội, nhiều người hoảng loạn
Xưởng mút xốp gần cây xăng cháy dữ dội, nhiều người hoảng loạn

VOV.VN - Đám cháy bùng phát dữ dội từ xưởng mút xốp đe doạ một cây xăng nằm cạnh bên khiến nhiều người tháo chạy vì hoảng sợ.

Xưởng mút xốp gần cây xăng cháy dữ dội, nhiều người hoảng loạn

Xưởng mút xốp gần cây xăng cháy dữ dội, nhiều người hoảng loạn

VOV.VN - Đám cháy bùng phát dữ dội từ xưởng mút xốp đe doạ một cây xăng nằm cạnh bên khiến nhiều người tháo chạy vì hoảng sợ.

Kinh hãi cháy dữ dội ngay sát cây xăng ở Hải Phòng
Kinh hãi cháy dữ dội ngay sát cây xăng ở Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất hạt nhựa nằm sát cây xăng ở Hải Phòng.

Kinh hãi cháy dữ dội ngay sát cây xăng ở Hải Phòng

Kinh hãi cháy dữ dội ngay sát cây xăng ở Hải Phòng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại một công ty sản xuất hạt nhựa nằm sát cây xăng ở Hải Phòng.