Cô giáo mầm non bị giết hụt trở về tố cáo âm mưu của người bạn

VOV.VN - Tỉnh lại sau một đêm bị Khôi đánh bất tỉnh, người đàn bà nhiều thương tích cố lết ra đường cầu cứu người dân.

Khoảng 10h ngày 7/11, bà Q.T.H (47 tuổi, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện) nhiều thương tích lết từ vườn mía ở phường Đông Sơn ra đường kêu cứu.

Công an xác định nghi phạm gây thương tích cho cô giáo H là người đàn ông tên Khôi (quê ở huyện Nga Sơn). Chiều cùng ngày, nghi can đã bị tạm giữ.

Tiền phong dẫn lời ôngQuách Văn Thủy, Trưởng công an xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành) cho biết, Khôi vốn là bạn học cũ với cô H.. Trước đây, cô H. có nhờ Khôi chạy việc cho con mình và đưa trước cho đối tượng này 80 triệu đồng. Sau một thời gian dài không thấy có kết quả, cô H. yêu cầu Khôi hoàn trả tiền.

Cách đây vài ngày, cô H có xin nhà trường cho nghỉ dạy để đi chữa bệnh. Chiều ngày 6/11, Khôi hẹn cô H. tại khu vực Cầu Cừ (huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) để bàn chuyện trả tiền nợ. Đến sáng 7/11, người dân phát hiện cô giáo H trong tình trạng chấn thương như đã nêu trên. 

Nhiều khả năng sau khi đánh bất tỉnh cô H., hung thủ tưởng nạn nhân đã chết nên ném xác vào vườn mía để phi tang. Không ngờ sau một đêm, cô H. tỉnh lại, bò ra đường kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu. 

"Khôi lấy chiếc xe máy của cô H.  đem đặt tại một tiệm cầm đồ cách hiện trường chừng 3 km. Cơ quan công an đã thu giữ được tang vật này", ông Thủy cho biết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa: Giết cô giáo mầm non rồi bỏ xác vào vườn mía phi tang
Thanh Hóa: Giết cô giáo mầm non rồi bỏ xác vào vườn mía phi tang

Đánh nạn nhân bất tỉnh, tưởng nạn nhân đã chết, hung thủ kéo vào vườn mía nhằm phi tang. Người dân đã phát hiện nạn nhân bị thương nặng đang cố bò ra kêu cứu.

Thanh Hóa: Giết cô giáo mầm non rồi bỏ xác vào vườn mía phi tang

Thanh Hóa: Giết cô giáo mầm non rồi bỏ xác vào vườn mía phi tang

Đánh nạn nhân bất tỉnh, tưởng nạn nhân đã chết, hung thủ kéo vào vườn mía nhằm phi tang. Người dân đã phát hiện nạn nhân bị thương nặng đang cố bò ra kêu cứu.