Côn đồ đánh dã man dân chung cư ở TPHCM: Bức xúc tột cùng

Cư dân chung cư Riverside (quận Thủ Đức, TP.HCM) bày tỏ bức xúc tột cùng về đám côn đồ ngang nhiên đánh dã man người dân.

Chiều 11/12, tại chung cư 4S Riverside (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) đã xảy ra xung đột giữa người của chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc và cư dân chung cư khiến người dân đổ máu.

Côn đồ bất chấp luật pháp, ra tay ngang nhiên

Nằm trên giường bệnh với dáng vẻ đau đớn, anh Phan Thế Tú (61 tuổi) – một trong các nạn nhân bị đám côn đồ đánh gây thương tích tại chung cư 4S Riverside (đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) kể: "Đến giờ phút này tôi vẫn còn bàng hoàng không biết lý do vì sao mình bị đánh dã man như  thế".

 Anh Tú đang điều trị tại BV 175.

“Lúc đó, tôi thấy có nhóm người mặc trang phục màu đen như cảnh sát cơ động với kiềm, búa, gậy trong tay hung hăng lao đến bẻ cổng sắt, đánh đập một số phụ nữ trong chung cư nên tôi có hỏi vì sao các anh có hành động như vậy, có gì từ từ nói chuyện, chứ sao mà đánh đập thế. 

Tôi chưa kịp dứt lời thì một nam thanh niên lao đến dùng bình xịt hơi cay tấn công xịt thẳng vào mặt tôi, tôi choáng váng mặt mày. Chưa kịp định thần, tôi lại bị nhóm thanh niên ùa đến kẹp cổ đánh tôi, một đối tượng dùng búa đập mạnh vào đầu tôi, máu chảy ướt cả người".

Bất đồng giữa ban quản trị chung cư và chủ đầu tư

Theo ông Trương Nhật Quang – Trưởng Ban Quản trị chung cư 4S Riverside, vào chiều 11/12, bất ngờ có khoảng 6 người lạ mặt được cho là người của Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (chủ đầu tư chung cư) cử đến cắt cửa phụ bên hông rồi ngang nhiên xông vào chung cư đập phá một số hạng mục công trình.  

Thấy sự việc gây náo loạn ông Phan Thế Tú, người dân ngụ ở chung cư đến hỏi thì bị một người trong nhóm dùng hung khí đánh chảy máu đầu.

Ông Quang khẳng định nhóm người lạ mặt này được đại diện chủ đầu tư đưa đến để phá dỡ hồ bơi xây trái phép trên đất hành lang bảo vệ kênh rạch. Công trình xây dựng trái phép này bị ban quản trị và cư dân phản ánh từ lâu nhưng đến nay chủ đầu tư chưa đưa ra phương án xử lý.

 Đám côn đồ ngang nhiên xông vào chung cư cắt cổng sắt

Trước đó, vào cuối tháng 10/2015, Ban Quản trị chung cư 4S Riverside gửi đơn kiến nghị đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến việc triển khai biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng loạt công trình được chủ đầu tư xây dựng trái phép, xây dựng sai thiết kế phê duyệt.

Theo tài liệu của Ban Quản trị chung cư cung cấp, trong Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả số 351/QĐ – KPHQ ngày 26/8/2015 của Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã chỉ ra chủ đầu tư thi công sai thiết kế được phê duyệt như xây dựng hồ bơi sai vị trí, xây dựng trạm điện vi phạm chỉ giới đường sông, bố trí khu vui chơi trẻ em trên bãi để xe…

Sau đó, chủ đầu tư có đưa người đến khắc phục nhưng không được ban quản trị chung cư và người dân đồng tình.

Theo lý giải của ban quản trị chung cư và người dân, phương án PCCC tại chung cư 4S Riverside được cơ quan chức năng phê duyệt, hồ bơi hiện có sẽ là nguồn cung cấp nước phục vụ cho công tác chữa cháy khi xảy ra hỏa hoạn.

Người dân cho rằng chủ đầu tư sẽ lấp hồ bơi này rồi sau đó mới xây hồ bơi mới. Trong thời gian xây hồ bơi mới nếu xảy ra cháy thì sẽ không có nước xử lý.

Hồ bơi nơi xảy ra tranh chấp

Được biết, đây không phải lần đầu tiên xảy ra xung đột giữa Ban quản trị chung cư 4S Riverside với chủ đầu tư liên quan đến các vấn đề tranh chấp phần sở hữu chung, sở hữu riêng và phí bảo trì. Chung cư 4S Riverside được đưa vào sử dụng từ 6 năm nay, hiện có khoảng 1.000 cư dân cư ngụ tại đây. 

Chiều 13/12, trả lời phóng viên, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức cho biết, hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh niên được cho là có hành vi hành hung người dân tại chung cư 4S Riverside ở phường Hiệp Bình Chánh.

"Dự kiến sáng 14/12, công an quận sẽ tổ chức buổi họp báo công bố thông tin chính thức vụ việc đến dư luận" - vị lãnh đạo CA quận Thủ Đức nói./.

(VTC News) - Cư dân chung cư Riverside (quận Thủ Đức, TP.HCM) bày tỏ bức xúc tột cùng về đám côn đồ ngang nhiên đánh dã man người dân.

Chiều 11/12, tại chung cư 4S Riverside (phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP HCM) đã xảy ra xung đột giữa người của chủ đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc và cư dân chung cư khiến người dân đổ máu.

Côn đồ bất chấp luật pháp, ra tay ngang nhiên

Nằm trên giường bệnh với dáng vẻ đau đớn, anh Phan Thế Tú (61 tuổi) – một trong các nạn nhân bị đám côn đồ đánh gây thương tích tại chung cư 4S Riverside (đường số 17, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) kể: "Đến giờ phút này tôi vẫn còn bàng hoàng không biết lý do vì sao mình bị đánh dã man như  thế".

“Lúc đó, tôi thấy có nhóm người mặc trang phục màu đen như cảnh sát cơ động với kiềm, búa, gậy trong tay hung hăng lao đến bẻ cổng sắt, đánh đập một số phụ nữ trong chung cư nên tôi có hỏi vì sao các anh có hành động như vậy, có gì từ từ nói chuyện, chứ sao mà đánh đập thế. 

Tôi chưa kịp dứt lời thì một nam thanh niên lao đến dùng bình xịt hơi cay tấn công xịt thẳng vào mặt tôi, tôi choáng váng mặt mày. Chưa kịp định thần, tôi lại bị nhóm thanh niên ùa đến kẹp cổ đánh tôi, một đối tượng dùng búa đập mạnh vào đầu tôi, máu chảy ướt cả người".
 Anh Tú đang điều trị tại BV 175. Ảnh: Phan Cường
Sau đó, anh Tú được chuyển đến bệnh viện quân y 175 (Q. Gò Vấp) với chẩn đoán có dấu hiệu chấn thương sọ não, gãy 2 xương sườn.

Anh Tú bức xúc: “Tôi là cựu chiến binh, tham gia bộ đội từ năm 1972, kháng chiến chống Mỹ, xuất thân từ lính tăng thiết giáp đã từng vào sinh ra tử, nhiều lần cận kề giữa sự sống và cái chết nhưng chưa bao giờ tôi lại chứng kiến cảnh tượng mà tôi đã gặp phải.

Bọn côn đồ bây giờ xem luật pháp không ra gì, muốn đâm chém, đánh đập ai thì ra tay ngang nhiên, không sợ sệt, hay lo lắng bất cứ điều gì. Chúng xem như chỗ không người, xem thường kỷ cương, phép nước. Thế này dân lương thiện chúng tôi làm sao àm ăn sinh sống”.

“Mong muốn của tôi là cần nghiêm trị kẻ cầm đầu chủ mưu thuê đám côn đồ đánh người dân để người dân an tâm sinh sống. Nếu vụ việc này còn tiếp diễn thì tôi nghĩ mọi người dân sống trong chung cư chắc chắn hoang mang, không dám sống tại đây nữa” - Anh Tú nói.

Từ hôm anh Tú nằm viện đến nay vẫn chưa có đại diện phía gây ra vụ việc đến thăm hỏi. Anh Tú cho biết, sau khi sức khỏe ổn định anh sẽ viết đơn đề nghị cơ quan chức năng giám định tỷ lệ thương tích, khởi tố vụ án...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên