Công an đã tìm được người bỏ trốn cách ly ở Lào Cai

VOV.VN - Sau khi từ Trung Quốc về, người đàn ông được cách ly ở Lào Cai. Lợi dụng lúc chuyển theo dõi sức khỏe, đối tượng đã bỏ trốn và bị phát hiện Điện Biên.

Công an huyện Mường Nhé (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu) truy tìm và ép buộc đi cách ly 1 trường hợp bỏ trốn khỏi khu cách ly thuộc tỉnh Lào Cai.

Dối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tỉnh Lào Cai đã được đưa đi cách ly y tế

Trường hợp bỏ trốn được xác định là L.H.D, 22 tuổi, trú tại bản Ngã 3, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, là lao động trở về từ Trung Quốc, ban đầu được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Lào Cai.

Đến ngày 28/3, bệnh nhân nhập viện vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để theo dõi, do có biểu hiện đau vùng ngực, bụng. Tuy nhiên, đến ngày 30/3, sau khi chuyển từ khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Lào Cai đến Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai theo dõi sức khỏe thì bệnh nhân này đã bỏ trốn.

Đại tá Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng Công an huyện Mường Nhé, cho biết, ngay sau khi Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai phát thông báo rộng rãi đến các cơ quan chức năng 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên, đề nghị phối hợp, khẩn trương truy tìm bệnh nhân nói trên, Công an huyện Mường Nhé đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình trường hợp này qua gia đình, người thân.

Đến sáng nay 31/3, qua xác minh, L.H.D đang trên đường từ huyện Phong Thổ về huyện Mường Nhé, lực lượng chức năng đã phối hợp giữ lại và ép buộc đi cách ly y tế.

Hiện trường hợp này đã được đưa vào cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn
Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn

VOV.VN -Trong thời gian tạm giữ, Xắn được xác định bị bệnh nên gia đình xin cho tại ngoại để điều trị… lợi dụng thời cơ này đối tượng đã bỏ trốn.

Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn

Xin tại ngoại để chữa bệnh rồi thừa cơ bỏ trốn

VOV.VN -Trong thời gian tạm giữ, Xắn được xác định bị bệnh nên gia đình xin cho tại ngoại để điều trị… lợi dụng thời cơ này đối tượng đã bỏ trốn.

Bịa tin cậu họ mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi địa phương để "câu like"
Bịa tin cậu họ mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi địa phương để "câu like"

VOV.VN - H.E đăng tin bịa đặt rằng người cậu họ mắc Covid-19 đang bỏ trốn khiến nhiều người tỏ ra lo lắng, hoang mang.

Bịa tin cậu họ mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi địa phương để "câu like"

Bịa tin cậu họ mắc Covid-19 bỏ trốn khỏi địa phương để "câu like"

VOV.VN - H.E đăng tin bịa đặt rằng người cậu họ mắc Covid-19 đang bỏ trốn khiến nhiều người tỏ ra lo lắng, hoang mang.

Kiên Giang xử lý nghiêm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung
Kiên Giang xử lý nghiêm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng đang xem xét mức độ vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, dự kiến mức phạt từ 5-10 triệu.

Kiên Giang xử lý nghiêm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Kiên Giang xử lý nghiêm đối tượng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

VOV.VN - Hiện các cơ quan chức năng đang xem xét mức độ vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, dự kiến mức phạt từ 5-10 triệu.