Công an làm việc với bố cháu bé 2 tháng tuổi nghi bị bạo hành

VOV.VN - Mạng xã hội Facebook có hàng ngàn lượt chia sẻ vụ việc cháu bé 2 tháng tuổi tại Bình Phước được cho là bị cha đá gãy chân.

Hôm nay (17/5), ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước cho biết, đã mời người đàn ông bị tố đánh con 2 tháng tuổi gãy chân gây lên làm việc. 

Vụ việc được đăng tải mạng xã hội khiến dư luận bức xúc  

Vụ việc xảy ra vào ngày 15/5 tại một gia đình ấp 5, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp. Cháu bé L.G.B, 2 tháng tuổi bị thương ở chân liên tục quấy khóc. Sau đó, cháu bé được đưa đến cơ sở y tế thăm khám thì phát hiện bị gãy chân.

Người thân trong gia đình cho rằng cháu bé bị chính cha mình là ông S (31 tuổi) bạo hành nên đã đăng tải mạng xã hội và làm đơn tố giác lên cơ quan công an.  

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc với những bình luận đề nghị công an vào cuộc làm rõ. 

Sau đó, công an đã tiến hành xác minh và mời ông S lên làm việc. Ông S khai, do vào ban đêm sơ ý dẫm phải chân con. Thấy con quấy khóc nên đưa đi kiểm tra phát hiện bé bị gãy chân.

Hiện nay, cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên