Công an phát hiện cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép

VOV.VN - Đoàn công tác phát hiện 6.000 chiếc khẩu trang đã thành phẩm nhãn hiệu: Khẩu trang y tế kháng khuẩn tiệt trùng MITO MAX 4 lớp.

Công an thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố điều tra phát hiện một cơ sở sản xuất khẩu trang y tế không phép trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành lập biên bản xử lý chủ cơ sở.

Cơ sở sản xuất trên là chi nhánh của Công ty TNHH TM-SX “Khắc Đạt”, có địa chỉ số B369A, khu phố 4, phường Long Bình, TP Biên Hòa do bà Nguyễn Thị Huệ làm giám đốc.

Theo Công an Biên Hòa, tại thời điểm kiểm tra, công ty có 4 nhân viên đang làm khẩu trang trên 1 dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, đoàn cũng phát hiện 6.000 chiếc khẩu trang đã thành phẩm nhãn hiệu: Khẩu trang y tế kháng khuẩn tiệt trùng MITO MAX 4 lớp.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Trần Thị Huệ khai nhận: Do nhu cầu thị trường nên công ty hoạt động sản xuất khẩu trang nhưng chưa tiến hành làm các thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh về sản xuất trang thiết bị y tế và cũng chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất.

Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa cùng 6.000 chiếc khẩu trang thành phẩm. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng
Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng

VOV.VN - Nam thanh niên này đã thu mua hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng từ khu vực huyện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về cất giấu tại Sóc Sơn (Hà Nội).

Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng

Làm rõ động cơ thu gom hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng

VOV.VN - Nam thanh niên này đã thu mua hơn 600kg khẩu trang y tế qua sử dụng từ khu vực huyện Phúc Yên (Vĩnh Phúc) về cất giấu tại Sóc Sơn (Hà Nội).

Lừa bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt 350 triệu đồng đi đánh bạc
Lừa bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt 350 triệu đồng đi đánh bạc

VOV.VN - Rao bán khẩu trang qua mạng, nhưng khi có người mua đặt cọc, đối tượng Nguyễn Văn Bắc đã cắt liên lạc để lấy tiền đi đánh bạc.

Lừa bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt 350 triệu đồng đi đánh bạc

Lừa bán khẩu trang qua mạng, chiếm đoạt 350 triệu đồng đi đánh bạc

VOV.VN - Rao bán khẩu trang qua mạng, nhưng khi có người mua đặt cọc, đối tượng Nguyễn Văn Bắc đã cắt liên lạc để lấy tiền đi đánh bạc.

Bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược sang Campuchia
Bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược sang Campuchia

VOV.VN - Qua kiểm tra sơ bộ đã phát hiện trên xe có chở 13 thùng carton, bên trong các thùng carton là khẩu trang y tế và thuốc tân dược các loại.

Bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược sang Campuchia

Bắt giữ vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược sang Campuchia

VOV.VN - Qua kiểm tra sơ bộ đã phát hiện trên xe có chở 13 thùng carton, bên trong các thùng carton là khẩu trang y tế và thuốc tân dược các loại.