Cựu kế toán trưởng Vinashinlines bị bắt tạm giam

VOV.VN -Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Vinashinlines, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam thêm cựu kế toán trưởng Trần Văn Khương.

Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Khương (SN 1950, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) để điều tra tội Tham ô tài sản. 

Các quyết định của Cơ quan an ninh điều tra đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng, ngày 28/8, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Liêm (SN 1955, quê Ninh Bình) – Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines về cùng tội danh. Trần Văn Liêm đang thi hành án 19 năm tù giam về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Trước đó, vào ngày 7/7/2015, cơ quan an ninh điều tra bắt Giang Kim Đạt (SN 1977, quê tỉnh Thái Bình) – Cựu quyền trưởng phòng Kinh doanh của Vinashinlines sau 5 năm trốn truy nã. Vài ngày sau, Giang Văn Hiền – bố đẻ của Giang Kim Đạt cũng bị tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Bị can Hiền bị điều tra tội Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Cơ quan điều tra làm rõ, Giang Kim Đạt đã khai nhận về hành vi phạm tội tham ô, chiếm đoạt số tiền lên tới gần 19 triệu USD liên quan đến việc mua bán tàu Hoa Sen.

Hiện vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản; Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Che giấu tội phạm” xảy ra tại Vinashinlines đang tiếp tục được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vinashinlines nộp đơn xin phá sản
Vinashinlines nộp đơn xin phá sản

VOV.VN -Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương (Vinashinlines) vừa có thông báo về việc tiến hành các thủ tục phá sản.

Vinashinlines nộp đơn xin phá sản

Vinashinlines nộp đơn xin phá sản

VOV.VN -Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương (Vinashinlines) vừa có thông báo về việc tiến hành các thủ tục phá sản.

Chậm thanh lý, tàu Vinashinlines thành sắt vụn?
Chậm thanh lý, tàu Vinashinlines thành sắt vụn?

Nhiều con tàu thuộc Vinashinlines đang có nguy cơ trở thành sắt vụn nếu không được thanh lý sớm.

Chậm thanh lý, tàu Vinashinlines thành sắt vụn?

Chậm thanh lý, tàu Vinashinlines thành sắt vụn?

Nhiều con tàu thuộc Vinashinlines đang có nguy cơ trở thành sắt vụn nếu không được thanh lý sớm.

Hậu vụ án Vinashin: Giang Kim Đạt 3 lần vào ra Vinashinlines
Hậu vụ án Vinashin: Giang Kim Đạt 3 lần vào ra Vinashinlines

Theo tài liệu lưu giữ lại, Giang Kim Đạt làm việc tại Vinashinlines từ ngày 12/5/2006 với vị trí nhân viên phòng khai thác tàu biển.

Hậu vụ án Vinashin: Giang Kim Đạt 3 lần vào ra Vinashinlines

Hậu vụ án Vinashin: Giang Kim Đạt 3 lần vào ra Vinashinlines

Theo tài liệu lưu giữ lại, Giang Kim Đạt làm việc tại Vinashinlines từ ngày 12/5/2006 với vị trí nhân viên phòng khai thác tàu biển.

Đang thi hành án, Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines tiếp tục bị khởi tố
Đang thi hành án, Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines tiếp tục bị khởi tố

VOV.VN - Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines đang thi hành án 19 năm tù giam trong vụ án kinh tế Vinashin tiếp tục bị khởi tố tội Tham ô tài sản.

Đang thi hành án, Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines tiếp tục bị khởi tố

Đang thi hành án, Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines tiếp tục bị khởi tố

VOV.VN - Cựu Tổng giám đốc Vinashinlines đang thi hành án 19 năm tù giam trong vụ án kinh tế Vinashin tiếp tục bị khởi tố tội Tham ô tài sản.